Ngôi sao

Nghệ sĩ Việt qua đời năm 2020

Trong năm 2020 nhiều nghệ sĩ Việt đã qua đời, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

Ca sĩ Vân Quang Long

Thông tin nam ca sĩ Vân Quang Long - thành viên nhóm nhạc 1088 đã qua đời tại Mỹ do đột quỵ đang khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Trước đó Quách Tuấn Du có chia sẻ rằng nguyên nhân đồng nghiệp của anh ra đời là do đột quỵ trong lúc ngủ. Bà xã Ưng Hoàng Phúc đã chia sẻ: "Ngày hôm đó anh Long đi ăn cùng mọi người, sau đó về nhà tắm rồi thân thể tím tái dần đi. Đến khi có cậu ruột phát hiện thì anh Long đã ra đi trong đơn côi rồi".

Vân Quang Long.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Linh Lan - bà xã của Vân Quang Long đã có những chia sẻ chính thức về sự ra đi của chồng mình. Cô cũng tiết lộ về nguyên nhân khiến chồng mình đột ngột ra đi.

"Được sự đồng ý và phó thác của ba mẹ anh Lê Quang Hiển (nghệ danh Vân Quang Long), nay tôi Linh Lan vợ của anh xin phép thay mặt gia đình đính chính một vài thông tin:

Khoảng 12h trưa (giờ Mỹ) ngày 28 tháng 12 năm 2020 tại Missouri, Mỹ (nhằm ngày 16 tháng 11 âm lịch), trong lúc đang ăn cơm trưa cùng với gia đình, anh đã gặp sự cố đột quỵ".

Được biết, dù rất muốn mang thi thể nguyên vẹn của chồng về Việt Nam thế nhưng do tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay, nên phía gia đình đã quyết định sẽ hoả táng và đem tro cốt của cựu thành viên 1088 về.

Nghệ sĩ Chí Tài

Nghệ sĩ Chí Tài.

Chiều 9/12, anh Khánh Hoàng - quản lý cũ cho biết diễn viên Chí Tài qua đời tại bệnh viện, sau khi bị đột quỵ tại chung cư ông đang sống. Anh Khánh Hoàng cho biết nghệ sĩ Chí Tài bị đột quỵ và qua đời vào chiều 9/12. Trước đó, nghệ sĩ được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Nghệ sĩ Chí Tài tên thật là Nguyễn Chí Tài, sinh năm 1958. Anh hoạt động nghệ thuật cả ở hải ngoại và trong nước.

Trước khi trở thành diễn viên hài, anh là một nhạc sĩ kiêm ca sĩ. Chí Tài là bạn diễn ăn ý hơn 20 năm qua với Hoài Linh.

Từ khi trở lại quê hương Việt Nam, Chí Tài vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi ở nhiều lĩnh vực: điện ảnh, sân khấu, truyền hình. Nghệ sĩ quá cố đóng nhiều phim điện ảnh như: Gia sư nữ quái, Nhà có 5 nàng tiên, Thần tượng, Trúng số, Cho em gần anh thêm chút nữa, Dạ cổ hoài lang…

Ngoài ra, danh hài Chí Tài còn xuất hiện trong nhiều chương trình ăn khách như Ơn giời! Cậu đây rồi, Hội ngộ danh hài, Ca sĩ giấu mặt, Gương mặt thân quen, Người hát tình ca, Ẩn số hoàn hảo, Giọng ải giọng ai…

Nghệ sĩ Ánh Hoa

Nghệ sĩ Ánh Hoa.

Nghệ sĩ Ánh Hoa qua đời lúc 12h ngày 1/11 tại nhà riêng ở quận 7, TP.HCM. Bà là gương mặt quen thuộc trong nhiều tác phẩm sân khấu và truyền hình, điện ảnh. Người xem nhớ nhiều đến bà với vai nhũ mẫu trong Thái hậu Dương Vân Nga, vai lão bà trong Kiều Nguyệt Nga...

Khi sân khấu cải lương đi xuống, bà bán cơm tấm kiếm sống và tham gia khá nhiều MV, phim điện ảnh, truyền hình như Người tình, Mùi đu đủ xanh, Người đẹp Tây Đô, Mùa len trâu, Đồng tiền xương máu, Giao thời...

Nghệ sĩ Ánh Hoa chịu nhiều đau buồn khi bốn người con lần lượt qua đời sau khi chồng bà mất. Hai chị em bà nương nhau mà sống trong căn nhà thuê ở đường Trần Xuân Soạn, Q.7.

NSND Lý Huỳnh

NSND Lý Huỳnh.

NSND Lý Huỳnh qua đời tại nhà riêng vào 5h sáng ngày 22/10, hưởng thọ 78 tuổi. Sự ra đi của võ sư kiêm diễn viên, nhà sản xuất phim khiến đồng nghiệp và khán giả tiếc nuối.

Lý Huỳnh sinh năm 1942. Ông là võ sư, đồng thời là diễn viên và nhà sản xuất phim điện ảnh. Từ năm 1972 đến năm 1989, ông đóng nhiều phim và là một trong số những người Việt đầu tiên thành công đưa võ thuật vào điện ảnh.

Vai đầu tiên của ông là đại tá Hoàng trong phim Cô Nhiếp - bộ phim đoạt giải Bông sen bạc. Sau đó, ông tham gia nhiều phim như Mối tình đầu, Vùng gió xoáy, Ông Hai Củ, Hòn đất, Mùa gió chướng... vai Hai Lúa trong Vùng gió xoáy đã mang về cho ông giải Nam diễn viên xuất sắc trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ sáu (1983). Những bộ phim mang đậm dấu ấn của NSND Lý Huỳnh là: Long hổ sát đấu, Quái nữ Việt quyền đạo, Báu kiếm rửa hận thù, Hải vụ 709....

Với những cống hiến to lớn cho nền điện ảnh nước nhà, năm 1993 Lý Huỳnh đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú và đến năm 2012, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND).

Nhạc sĩ Phó Đức Phương

Nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời vào trưa ngày 19/9 sau 4 tháng chống chọi với bệnh ung thư. Tin nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời làm nhiều người đau xót dù biết ông bị bệnh đã nhiều tháng nay.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương sinh năm 1944, ông là tác giả của những ca khúc nổi tiếng như Trên đỉnh Phù Vân, Hồ trên núi, Một thoáng Tây Hồ... Trước khi qua đời, nhạc sĩ đang đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội.

Nhắc tới nhạc sĩ Phó Đức Phương, khán giả yêu nhạc sẽ nhớ tới những ca khúc nổi tiếng của ông. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện kể bằng âm nhạc, đó có thể là tình yêu đôi lứa, hay tình yêu quê hương đất nước.

Còn tiếp…

Quốc Tiệp (t/h)