Giải trí

Nghệ sĩ Hoàng Lan tuổi ngoài 60: Ở nhà thuê, "cầm cự" với bệnh tật

Tiết lộ mới nhất của ca sĩ Vũ Hà và Đàm Vĩnh Hưng về cuộc sống và sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Hoàng Lan khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Mới đây, ca sĩ Vũ Hà và Đàm Vĩnh Hưng vừa có buổi thiện nguyện, tới thăm và trao quà cho những nghệ sĩ già neo đơn, những mảnh đời bất hạnh. Đến thăm nghệ sĩ Hoàng Lan, hai nam ca sĩ không thể cầm lòng khi chứng kiến cảnh “đàn chị” đang phải chống chọi với bệnh tật trong một căn nhà thuê. Ca sĩ Vũ Hà cho biết, nghệ sĩ Hoàng Lan hiện chỉ nằm một chỗ, không đi lại được. Xót xa hơn, khi một mắt của chị đã không nhìn thấy gì, giờ chỉ nhìn bằng một mắt.

Hoàng Lan cũng tâm sự với “đàn em” rằng, trước nay chị vẫn chỉ ở nhà thuê chứ không có nhà để ở. Căn nhà hiện tại đang thuê với giá 7,5 triệu/tháng. Quán ăn chị nhờ người bán phụ và bình thường bán cũng được, nhưng gặp dịch Covid-19 nên mấy tháng không bán được.

Đồng thời, nữ nghệ sĩ cho biết, mình hiện tại không khỏe, do nằm một chỗ nóng quá, nên bị lở loét dưới lưng. Chị cũng lo sợ rằng, mình nằm một chỗ quá lâu sẽ bị hoại tử xương…

Ca sĩ Vũ Hà và Đàm Vĩnh Hưng tới thăm và trao quà cho nghệ sĩ Hoàng Lan. 

Xót xa trước hoàn cảnh khó khăn của nghệ sĩ Hoàng Lan, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã gửi tặng “đàn chị” 30 triệu đồng cùng nhiều món quà khác. Anh cho biết, mình vừa tham gia chương trình Tường lửa và có một chút tiền thưởng muốn giúp đỡ nữ nghệ sĩ tiền thuốc men, ăn uống.

Trải lòng với PV Người Đưa Tin Pháp luật, ca sĩ Vũ Hà xúc động: “Bản thân tôi cũng là nghệ sĩ, khi chứng kiến cảnh đồng nghiệp rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn, ốm đau bệnh tật, thật sự không thể cầm lòng nổi. Thương và xót xa cho chị Lan lắm, nhưng tôi và Hưng phải cố kìm nén xúc động, chỉ dám khóc trong lòng. Hai đứa cũng động viên chị ấy lạc quan hơn để chiến thắng bệnh tật”.

“Người nghệ sĩ khi nổi tiếng luôn cống hiến hết mình với nghề và dành những điều tốt đẹp nhất cho đời. Nhưng, đến khi khó khăn, biến cố ập đến, thì “khủng khiếp” lắm. Càng thương và xót xa cho hoàn cảnh của chị Lan bao nhiêu, tôi càng sợ khi đặt mình vào trong hoàn cảnh đó”, nam ca sĩ xót xa.

Tiết lộ thêm về tình hình điều trị bệnh của nghệ sĩ Hoàng Lan, ca sĩ Vũ Hà cho biết: “Với bệnh tình hiện tại của chị Lan, muốn có kết quả khả quan hơn, phải tốn số tiền rất lớn. Số tiền 30 triệu mà Hưng vừa trao tặng chị Lan mới chỉ đủ "cầm cự" cho một đợt chữa trị. Đây cũng không phải lần đầu tiên Hưng giúp chị Hoàng Lan, nhưng chúng tôi cũng chỉ hỗ trợ chị ấy trong khả năng có thể. Hy vọng, sẽ có thêm những mạnh thường quân khác “tiếp sức” giúp chị vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Trước đó, NSƯT Trịnh Kim Chi - Phó chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM cũng cho biết, khi biết hoàn cảnh khó khăn của nghệ sĩ Hoàng Lan, chị và Ban ái hữu nghệ sĩ đã tìm phương án xem có thể đưa “đàn chị” vào Viện dưỡng lão (quận 8). Tuy nhiên, theo “bà bầu” sân khấu kịch, khó khăn lớn nhất hiện nay là Hoàng Lan không có ai thân thích để chăm sóc.

Viện dưỡng lão là nơi các nghệ sĩ gạo cội tự thân vận động, không có điều dưỡng viên túc trực. Hoàng Lan ngồi xe lăn, không tự sinh hoạt được, vào đó sẽ bất tiện vì cần người chăm nom hàng ngày. Hội dự tính dành một khoản tiền động viên Hoàng Lan vượt khó.

Nghệ sĩ Hoàng Lan là ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Nghệ sĩ Hoàng Lan sinh năm 1959 ở miền Tây. Chị quen thuộc với khán giả khi tham gia chương trình Trong nhà ngoài phố đầu những năm 1990. Trong sự nghiệp phim ảnh, tên tuổi Hoàng Lan gắn liền với các dạng vai phản diện như giám đốc, chủ quán cơm tù, má mì... Có thời, mái tóc bờm sư tử trở thành "thương hiệu" của Hoàng Lan. Thập niên 2000, chị tiếp tục nổi tiếng với các phim Cô thư ký xinh đẹp (2000), Cổng mặt trời (2010)...

Tuy nhiên năm 2011, sau một lần bị tai nạn giao thông rồi đột quỵ, sức khỏe của nghệ sĩ Hoàng Lan dần xuống dốc. Chị phải sống chung với nhiều căn bệnh như: thoát vị đĩa đệm, viêm đa khớp, giãn tĩnh mạch, nhồi máu não, pakinson… Nhiều năm qua, nữ diễn viên sống trong hoàn cảnh khó khăn, không có người thân bên cạnh chăm sóc. Chị chỉ có thể sống dựa vào số tiền hỗ trợ của các nghệ sĩ. Kể từ khi mắc bệnh, nghệ sĩ Hoàng Lan phải từ bỏ sự nghiệp diễn xuất, rời xa sân khấu và phim trường nên đã rất lâu rồi khán giả không còn thấy chị xuất hiện.