Dân sinh

Nghệ An: Xác lợn vứt bừa bãi xuống sông giữa tâm dịch tả lợn châu Phi

Trong lúc dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp thì người dân phát hiện rất nhiều xác trôi lềnh bềnh dưới sông vô cùng ô nhiễm.

Lợn chết nghi do dịch vứt đầy sông

Ngày 30/10, ông Lê Văn Hồng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, xác nhận thời gian qua ở một số con sông và khu vực môi trường tự nhiên trên địa bàn xuất hiện tình trạng xác lợn chết được vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

Xác lợn mắc kẹt ở dây xích sắt bắc qua sông. NVCC.

Đặc biệt, trong đó con sông Đào là nơi phát hiện nhiều xác lợn nhất. Xác lợn chết được bỏ vào bao tải trôi lềnh bềnh trên sông, xác lợn mắc kẹt ở dây xích sắt bắc qua sông. Một số con lợn trong tình trạng phân hủy, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Ngoài ra, tại cống chữ U, đoạn giáp ranh giữa 3 xã Hoa Thành, thị trấn Yên Thành và Văn Thành, huyện Yên Thành, xác lợn mắc kẹt trước miệng cống khá nhiều, đủ kích cỡ bốc mùi hôi thối.

Xác lợn cũng được phát hiện ở cống. Ảnh NVCC.

Theo Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Thành, sông Đào dẫn nước từ Sông Lam chảy từ huyện Đô Lương về phục vụ tưới tiêu cho nhiều huyện như: Yên Thành, Quỳnh Lưu, Diễn Châu. Vì vậy, tình trạng xác lợn vứt đầy sông đã mắc kẹt lại một số điểm làm ô nhiễm môi trường.

“Cũng chưa rõ người nào đã làm việc này, tuy nhiên huyện đã giao cho lực lượng công an địa phương theo dõi, bắt các vụ vứt xác động vật ra môi trường để xử lý”, ông Hồng nói.

Tuần tra tìm người để xử lý

Được biết, hiện tình hình dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp. Từ đầu năm 2023 đến nay, Nghệ An có 64 ổ dịch tả lợn Châu Phi. Một số huyện có dịch tả lợn Châu Phi như Diễn Châu, Quỳ Hợp, Yên Thành.

Tại huyện Yên Thành, dịch tả lợn Châu Phi đã được phát hiện ở 11 xã, thị trấn gồm: Hùng Thành, Hậu Thành, Văn Thành, Hoa Thành, Phúc Thành, Tây Thành, Đô Thành, Bắc Thành, Phú Thành, Tiến Thành và Tăng Thành.

Các con lợn chết được tiêu hủy theo đúng quy định. Ảnh NVCC.

Ông Nguyễn Trọng Hương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Thành cho biết, toàn huyện có hơn 82.000 con lợn. Hiện đã có hơn 500 con lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy với tổng trọng lượng hơn 21 tấn.

“Thời gian qua, cơ quan chức năng cùng với chính quyền địa phương đã tiến hành phun khử trùng tại các địa điểm phát hiện dịch bệnh để tránh lây lan trên diện rộng. Tiêu hủy những đàn lợn nhiễm bệnh”, ông Hương nói.

Cơ quan chức năng tiêm phòng cho đàn lợn.

Vì vậy, những xác lợn chết trôi trên sông càng khiến cho người dân nghi ngờ là lợn dịch tả lợn Châu Phi. Phía huyện Yên Thành cho biết, sau khi phát hiện, đơn vị đã cử lực lượng đi trục vớt xác lợn lên bờ và tiến hành xử lý, chôn lấp đúng quy trình.

Cơ quan chức năng cũng thường xuyên tuyên truyền để người dân hiểu và không vứt xác lợn ra sông, đồng thời tuần tra thường xuyên để ngăn chặn tình trạng này tái diễn.

Ông Đặng Văn Minh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An cho biết thêm: “Hiện tại, dịch tả lợn châu Phi đang xuất hiện tại nhiều địa phương. Đơn vị cùng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đang nhanh chóng triển khai các biện pháp để ngăn ngừa nguy cơ dịch tả lợn châu Phi lây lan rộng”.