Sự kiện

Nghệ An thông báo khẩn do bệnh nhân Covid-19 khai lịch trình thiếu chính xác

Trong thông báo có nhiều địa điểm đông người. Điều đáng nói, quá trình điều tra dịch tễ gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân khai báo lịch trình thiếu chính xác.

Sáng 16/10, Trung tâm Chỉ huy phòng chống Covid-19 huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An phát thông báo khẩn về địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19. Đây đều là những địa điểm liên quan đến bệnh nhân 69 tuổi được phát hiện nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Bệnh nhân là N.T.C, nam, sinh năm 1952; địa chỉ khối 1, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương. Ngày 11/10, bệnh nhân đến ở nhà con trai tại khối 5, phường Quán Bàu, Tp.Vinh. Ngày 14/10, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, tại đây bệnh nhân được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu làm xét nghiệm. Sáng 15/10, cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương điều tra dịch tế các trường hợp liên quan đến bệnh nhân Covid-19.

Cụ thể, các địa điểm trong thông báo gồm:

Từ 7h ngày 1/10/2021 đến 14h ngày 7/10/2021, tại khoa Tim mạch - Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương.

Từ 17h - 20h ngày 2/10/2021 tại căng tin Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương.

Từ 11h ngày 7/10/2021 đến 8h ngày 8/10/2021 tại nhà riêng ông Nguyễn Thanh Chương, khối 1A, thị trấn Thanh Chương.

Từ 16h - 18h ngày 8/10/2021 tại điểm tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 tại UBND thị trấn Thanh Chương.

Từ ngày 9/10 đến hết ngày 10/10/2021 tại nhà riêng ông Nguyễn Thanh Chương, khối 1A thị trấn Thanh Chương.

Từ 7h ngày 11/10/2021 đến 15h ngày 14/10/2021 tại nhà anh Nguyễn Văn Bính ở khối 5 phường Quán Bàu, Tp.Vinh.

15h ngày 14/10/2021 tại khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

Huyện Thanh Chương đề nghị những ai có mặt tại các địa điểm này, liên hệ ngay trạm y tế để được hỗ trợ các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hoặc số điện thoại: 0912.206.636. Huyện cũng đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn, chỉ đạo trung tâm chỉ huy cấp xã, các tổ truy vết, Tổ Covid cộng đồng khẩn trương rà soát, truy vết đến từng cá nhân hộ gia đình, phân loại đối tượng, tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Các địa điểm mà bệnh nhân đã đến.

Ông Phạm Ngọc Luân, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Thanh Chương cho biết, đến nay, cơ quan chức năng đã truy vết được 108 người tiếp xúc gần với bệnh nhân, tất cả xét nghiệm PCR đều đã âm tính với Covid-19.

Ngoài ra, 568 mẫu test nhanh của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương cũng đã âm tính. Tuy nhiên, quá trình điều tra dịch tễ gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân khai báo lịch trình thiếu chính xác.

“Bệnh nhân khai báo ngày 11/10 từ huyện Thanh Chương xuống nhà con trai ở Tp.Vinh, đến ngày 14/10 mới đến Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông khám. Tuy nhiên, phía bệnh viện kiểm tra camera cho thấy, ngày 11/10, ông cũng đã đến đây khám rồi. Ngoài ra, một số thông tin về lịch trình mà bệnh nhân khai, sau đó chúng tôi đối chiếu lại không khớp. Vì thế, rất khó khăn để nhận định nguồn lây ban đầu”, ông Luân nói.