Sự kiện

Nghệ An thêm 845 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 146 ca cộng đồng

Trong 12 giờ qua Nghệ An ghi nhận thêm 845 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 146 ca cộng đồng. Lực lượng chức năng đang thần tốc truy vết các ca nhiễm cộng đồng mới.

Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 6/2/2022 đến 6h00 ngày 7/2/2022), Nghệ An ghi nhận 845 ca dương tính mới với Covid-9 tại 15 địa phương (Yên Thành 211 ca, Nghi Lộc 169 ca, Tp.Vinh 116 ca, Nam Đàn 105 ca, Cửa Lò 58 ca, Hưng Nguyên 43 ca, Thanh Chương 41 ca, Diễn Châu 33 ca, Quỳnh Lưu 33 ca, Hoàng Mai 15 ca, Nghĩa Đàn 8 ca, Quỳ Hợp 8 ca, Tân Kỳ 2 ca, Kỳ Sơn 2 ca, Tương Dương 1 ca).

Trong đó có 146 ca cộng đồng tại 13 địa phương (Tp.Vinh 43 ca, Hưng Nguyên 26 ca, Yên Thành 15 ca, Thanh Chương 15 ca, Cửa Lò 12 ca, Diễn Châu 10 ca, Nam Đàn 9 ca, Quỳnh Lưu 8 ca, Quỳ Hợp 3 ca, Kỳ Sơn 2 ca, Nghi Lộc 1 ca, Nghĩa Đàn 1 ca, Tân Kỳ 1ca); 699 ca đã được cách ly từ trước (669 ca là F1, 25 ca từ ngoại tỉnh có dịch về, 2 ca trong khu cách ly, 3 ca từ nước ngoài về). Ghi nhận 428 ca có triệu chứng, 417 ca không có triệu chứng.

Chiều 6/2, TS.BS Chu Trọng Trang – Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tât tỉnh Nghệ An và các đồng chí đi trong đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch và triển khai chiến dịch tiêm chủng tại Trạm Y tế phường Hà Huy Tập, phường Trường Thi, Tp.Vinh và các Trạm Y tế xã Xuân Hòa, Trạm Y tế xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn.

Với mục tiêu đảm bảo công tác phòng chống dịch, bệnh Covid-9 trong thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin Covid-9 mùa Xuân trên phạm vi toàn tỉnh, chiến dịch sẽ triển khai đến toàn bộ người từ 12 tuổi trở lên có chỉ định và đến thời gian tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-9 theo hướng dẫn. Chiến dịch được tổ chức xuyên suốt trong cả 10 ngày nghỉ Tết. Nhân viên y tế có mặt 24/24 giờ tại các điểm tiêm để thực hiện nhiệm vụ. Tất cả những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc-xin phòng Covid-9, kể cả những người mắc Covid-9 đã điều trị khỏi bệnh trước đây hoặc có chỉ định hoãn tiêm trong các đợt tiêm trước đều được tiêm vắc-xin và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người đi làm xa về địa phương đón Tết và khách du lịch/khách vãng lai...

Lực lượng ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm.

Tại các điểm tiêm, đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-9 như công tác khai báo y tế, phân luồng cho người dân đến làm xét nghiệm Covid-9 và tiêm phòng vắc-xin phòng Covid-9, kiểm tra hệ thống bảo quản dây chuyền lạnh, kiểm tra vắc-xin, các quy trình liên quan tới an toàn tiêm chủng…

Qua đợt kiểm tra được biết tại xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn xuất hiện chùm ca bệnh Covid-9, đoàn công tác Trung tâm Kiểm soát Bệnh tât tỉnh Nghệ An cùng Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn đã xuống thực địa, trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-9 tại cơ sở. Ngày 4/2 sau khi trung tâm Y tế Nam Đàn phát hiện một trường hợp F0 là cô giáo mần non có triệu chứng xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trung tâm đã chỉ đạo BCĐ phòng chống dịch xã tiến hành điều tra dịch tễ, xét nghiệm cộng đồng liên quan và phát hiện ổ dịch tập trung tại 3 xóm Phú Lộc, Đại Lộc và Lộc Tiến với 67 ca đã được phát hiện.

Tại đây, đoàn đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của huyện, xã đã triển khai các giải pháp phòng chống dịch kịp thời, thành lập trạm thu dung và điều trị F0 tại cơ sở Trạm Y tế Nam Lộc cũ. Để sớm khống chế tiến tới dập dịch một cách nhanh nhất, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Nam Đàn đã khẩn trương điều tra, bóc tách nhanh chóng F0 ra khỏi cộng đồng, đồng thời rà soát F1 để xét nghiệm, cách ly kịp thời, thiết lập các cơ sở thu dung điều trị F0 và hướng dẫn theo dõi, điều trị các F0 tại nhà. Trong đó, cần chủ động về thuốc, vật tư y tế và các điều kiện thiết yếu khác để chăm sóc, điều trị các ca bệnh. Kích hoạt và phát huy hết khả năng, vai trò của Tổ Covid cộng đồng, cùng tham gia hỗ trợ các gia đình có F0.

Đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân hiểu, nâng cao ý thức và trách nhiệm tham gia chống dịch hiệu quả. Chủ động lên các phương án kịch bản để ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát mạnh. Hạn chế các hoạt động tụ tập đông người tại địa phương. Đồng thời huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để khống chế dịch trên địa bàn hiệu quả, kịp thời.

Lũy kế từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 17.540 ca mắc Covid-9 ở 21 địa phương. Lũy kế số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện 13.319 bệnh nhân. Lũy kế số bệnh nhân tử vong 46 bệnh nhân. Số bệnh nhân hiện đang điều trị 4175 bệnh nhân.