Sự kiện

Nghệ An thêm 6657 F0, dự kiến đưa bệnh viện Dã chiến số 1 hoạt động lại

Trong 24 giờ qua Nghệ An ghi nhận 6657 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1550 ca cộng đồng. Khảo sát lại bệnh viện dã chiến số 1 và dự kiến đưa vào hoạt động trở lại.

Tối 3/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An, trong 24 giờ qua Nghệ An ghi nhận 6657 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1550 ca cộng đồng, có 3 ca tử vong.

Cụ thể, từ 18h00 ngày 02/03/2022 đến 06h00 ngày 03/03/2022), Nghệ An ghi nhận 1.676 ca dương tính mới với Covid-19.

Trong đó có 414 ca cộng đồng; 1.262 ca đã được cách ly từ trước (1.257 ca là F1, 05 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).

Số địa phương có số bệnh nhân cao nhất: Diễn Châu, Tp.Vinh, Nghĩa Đàn, Hoàng Mai, Nghi Lộc... Số ca tử vong là 1 bệnh nhân.

Từ 06h00 đến 18h00 ngày 3/3/2022), Nghệ An ghi nhận 4.981 ca dương tính mới với Covid-19. Trong đó có 1.136 ca cộng đồng; 3.845 ca đã được cách ly từ trước (3.834 ca là F1, 11 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).

Số địa phương có số bệnh nhân cao nhất: Yên Thành, Diễn Châu, Quỳ Hợp, Tp. Vinh, Tx.Thái Hoà. Số ca tử vong 2 bệnh nhân. Tất cả 2 bệnh nhân đều là người có bệnh nền và trên 70 tuổi.

Lũy kế từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 92.929 ca mắc Covid-19. Lũy kế số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện 63.750 bệnh nhân. Lũy kế số bệnh nhân tử vong 116 bệnh nhân. Số bệnh nhân hiện đang điều trị 29.063 bệnh nhân.

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác quản lý, chăm sóc F0 tại nhà, các Trạm Y tế lưu động trên địa bàn Tp.Vinh; Hưng Nguyên. 

Chiều 3/3, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế cùng đoàn đã đến kiểm tra công tác quản lý, chăm sóc F0 tại nhà, các Trạm Y tế lưu động phường Hưng Phúc, Đội Cung, Tp.Vinh; Trạm Y tế xã Hưng Tây

Qua kiểm tra thực tế việc quản lý, theo dõi điều trị bệnh nhân trên địa bàn các trạm y tế, đồng chí Giám đốc Sở Y tế ghi nhận những cố gắng của địa phương trong công tác phòng chống dịch và triển khai nhiệm vụ Trạm y tế lưu động. Đồng thời chỉ ra một số vấn đề lúng túng, bất cập nhắc nhở đơn vị cần thực hiện ngay trong công tác quản lý, chăm sóc, theo dõi bệnh nhân F0 tại nhà...

Đối với các bệnh nhân có triệu chứng phải cấp thuốc theo hướng dẫn của BYT. Thực hiện xét nghiệm cho bênh nhân theo quy định; Bố trí nhân viên của Trạm y tế lưu động thường xuyên quan tâm, hỏi han về tình hình người bệnh ít nhất 1 lần/ngày để nắm bắt thông tin, tình hình sức khỏe bệnh nhân, duy trì chế độ dinh dưỡng, tập thể dục để bảo vệ sức khỏe…

Hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe và thông báo ngay cho cán bộ y tế khi có các biểu hiện bất thường. Đối với các trường hợp chuyển biến nặng cần chuyển tuyến ngay.

Các cơ sở y tế phải trang bị đầy đủ máy đo nồng độ oxy Sp02, máy đo huyết áp, kẹp nhiệt độ, bình oxy...để phục vụ tốt công tác điều trị F0.

Đồng thời đồng chí cũng đã chỉ đạo các trạm y tế lưu động tiếp tục huy động sự tham gia của các hệ thống chính trị, tổ Covid cộng đồng. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn hiểu và thực hiện nghiêm đúng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Cũng trong chiều nay, Giám đốc Sở đã kiểm tra, khảo sát lại bệnh viện dã chiến số 1 tại huyện Hưng Nguyên và dự kiến đưa vào hoạt động trở lại .