Sự kiện

Nghệ An thêm 27 ca nhiễm Covid-19, có 9 ca cộng đồng ở huyện Nghi Lộc

Nghệ An vừa ghi nhận thêm 27 ca nhiễm Covi-19, trong đó có 9 ca cộng đồng. Nghệ An phong tỏa trên 400 hộ dân liên quan đến các ca nhiễm Covid - 19 mới.

Tối 5/11, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An, trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 5/11), tỉnh ghi nhận 27 ca dương tính mới với Covid-19 tại 9 địa phương (Nghi Lộc 9 ca, Quỳnh Lưu 6 ca, Nghĩa Đàn 3 ca, Quế Phong 3 ca, Thanh Chương 2 ca, Tp.Vinh 1 ca, Con Cuông 1 ca, Nam Đàn 1 ca, Yên Thành 1 ca ). Trong đó có 9 ca cộng đồng tại huyện Nghi Lộc, 18 ca đã được cách ly từ trước.

Thông tin cụ thể bệnh nhân mắc Covid-19 trong cộng đồng mới như sau:

Bệnh nhân V.T.T. nữ, SN 2006, trú tại xóm 4, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. Ngày 4/11, cháu T. đến Trạm y tế (TYT) Nghi Hoa khai báo y tế do có tiếp xúc với người nghi nhiễm và được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, cháu T. được lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân V.T.N., nữ, SN 1964, trú tại xóm 4, xã Nghi Hoa. Ngày 4/11, bà N. đến TYT Nghi Hoa khai báo y tế do khai báo y tế do có tiếp xúc với người nghi nhiễm và được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, người này được lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Bênh nhân V.T.M.H., nữ, SN 2001, trú tại Kim Liên, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc. Ngày 4/11, H. được TYT Quán Hành test nhanh cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó, người này được lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân N.V.T., nam, SN 1998, trú tại Kim Liên, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc. Ngày 4/11, T. được TYT Quán Hành test nhanh cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân H.K.O., nữ, SN 2018, trú tại xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc. Tối 3/1, cháu O. xuất hiện sốt nhẹ. Ngày 4/11, cháu O. được TYT Quán Hành test nhanh cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân N.T.N., nữ, SN 1984, trú tại Kim Liên, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc. Ngày 3/1, chị N. xuất hiện ho. Ngày 4/11, chị N. được TYT Quán Hành test nhanh cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân P.T.Đ., nữ, SN 1995, trú tại xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc. Ngày 5/11, chị Đ. được TYT Quán Hành test nhanh cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân N.B.K., nam, SN 2020, trú tại xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. Cháu K. ho, sổ mũi khoảng 2 tuần nay. Ngày 5/11, cháu K. được TYT Quán Hành test nhanh cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân N.V.T., nam, SN 1962, trú tại xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc. Ngày 2/11, ông T. mệt mỏi, ớn lạnh. Ngày 5/11, ông T. được TYT Quán Hành test nhanh cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. 

Sau khi xuất hiện 9 ca cộng đồng ở huyện Nghi Lộc, cơ quan chức năng đang thần tốc truy vết các F1,F2... Tiến hành xét nghiệm truy tìm F0. 

Trước đó, sáng 5/11, Nghệ An có 4 ca cộng đồng tại Tp.Vinh, các huyện Nghi Lộc và Hưng Nguyên. Nghệ An phong tỏa trên 400 hộ dân liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 mới.

Cụ thể, ca ở Tp.Vinh sống tại tầng 18 Chung cư Green View 3, phường Lê Lợi. Sau khi phát hiện ca nhiễm mới, Tp.Vinh tiến hành phong tỏa 16 hộ dân tại tầng 18 chung cư này, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân trong khu vực. Bước đầu, các mẫu xét nghiệm bao gồm vợ con bệnh nhân, cư dân tại tầng 18 đều cho kết quả âm tính.

Ở huyện Hưng Nguyên, có 2 ca nhiễm Covid-19 mới đều trú tại xã Long Xá. Địa phương đã tiến hành phong tỏa 30 hộ dân của 2 xóm, bao gồm Yên Thọ và Xuân Hòa. Theo điều tra dịch tễ ban đầu, bệnh nhân tại xóm Yên Thọ đã trên 70 tuổi, thời gian qua không di chuyển, tiếp xúc nhiều với người ngoài. Bệnh nhân tại xóm Yên Hòa làm nghề bán xôi tại nhà, có nhiều người đến ăn hàng ngày.

Hiện xã Long Xá đã xác định được hơn 100 F1 của 2 bệnh nhân và tiến hành cách ly tại trường mầm non trên địa bàn.

Ở huyện Nghi Lộc, bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong cộng đồng trú tại xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành. Sau khi có kết quả xét nghiệm, địa phương đã tiến hành phong tỏa toàn bộ xóm Kim Liên với trên 400 hộ dân, hơn 2.000 nhân khẩu và đang tiến hành lấy mẫu cho toàn bộ người dân trong khu vực. Được biết, bệnh nhân này là xóm trưởng, do đó, lịch sử tiếp xúc rất phức tạp, trước mắt đã xác định được 100 F1 của ca bệnh này và đã tiến hành cách ly theo quy định.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.597 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện 2.229 ca. Lũy tích số bệnh nhân tử vong 20 ca. Số bệnh nhân hiện đang điều trị 348 ca.

Tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày 1/10 đến nay là 29.904; phát hiện 418 ca dương tính (414 ca nhiễm mới, 4 ca tái dương tính).

Về công tác xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã tiếp nhận 4.269 mẫu; đã có kết quả xét nghiệm 3.380 mẫu, phát hiện 48 ca dương tính mới (đã thông báo), đang chờ kết quả 889 mẫu.