Sự kiện

Nghệ An thêm 13 ca cộng đồng, nguy cơ lan dịch diện rộng

Nghệ An vừa ghi nhận thêm 49 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 13 ca cộng đồng ở huyện Nghi Lộc và Hưng Nguyên.

Tối 12/11, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An, trong 12 giờ qua (từ 6h đến 18h ngày 12/11), tỉnh ghi nhận 49 ca nhiễm Covid-19 tại 10 địa phương (Nghi Lộc 20 ca, Hưng Nguyên 10 ca, Quỳ Hợp 6 ca, Quỳnh Lưu 4 ca , Quế Phong 3 ca, Nam Đàn 2 ca, Nghĩa Đàn 1 ca, Quỳ Châu 1 ca, Tp.Vinh 1 ca, Yên Thành 1 ca). Trong đó, có 13 ca cộng đồng (Nghi Lộc 10 ca, Hưng Nguyên 3 ca), 36 ca đã được cách ly từ trước (29 ca là F1, 7 ca từ các tỉnh miền Nam về).

Thông tin cụ thể bệnh nhân mắc Covid-19 trong cộng đồng có 10 ca được phát hiện ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc và 3 ca ở xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên. Hai huyện này đang thần tốc truy vết các F1, F2,… để xét nghiệm và đưa đi cách ly.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Tại phiên họp UBND tỉnh Nghệ An ngày 12/11, PGS.TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc sở Y tế cho biết, tính từ ngày đầu đợt dịch đến ngày 8/11/2021, toàn tỉnh đã ghi nhận 2.730 bệnh nhân mắc Covid-19 tại 21/21 địa phương, số bệnh nhân đang điều trị là 406 người, số bệnh nhân tử vong là 20 người.

Trong 7 ngày gần đây, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến bất thường. Số ca nhiễm trên địa bàn có xu hướng gia tăng, với 200 ca được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, phát hiện một số chùm ca bệnh liên quan đến người dân trở về từ các vùng dịch trên cả nước.

Hiện trên địa bàn tỉnh, địa phương có tình hình dịch phức tạp nhất là huyện Nghi Lộc, trong đó có nhiều địa điểm liên quan đến hoạt động tôn giáo. Thứ hai là Tp.Vinh, khi đã có 7 phường, xã ghi nhận ca bệnh. Thứ ba là huyện Hưng Nguyên, khi đã có 5 xã có ca bệnh và xuất hiện cả trong KCN. Thứ tư là huyện Quỳ Hợp, đã có 2 xã có ca bệnh và thứ năm là huyện Quỳnh Lưu…

Giám đốc sở Y tế nhấn mạnh, nguy cơ bùng phát dịch diện rộng trên địa bàn tỉnh là rất lớn, trong khi nguồn lực để phòng chống dịch ngày càng hạn hẹp. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian tới sẽ rất phức tạp, khó khăn. Giám đốc sở Y tế cho rằng, cần tiếp tục kiên trì định hướng, chiến lược phòng, chống dịch của Trung ương, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, các bộ, ngành Trung ương trong phòng, chống dịch Covid-19. Tuyệt đối tránh tư tưởng chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch bệnh.

Căn cứ vào thực tế tình hình dịch, các địa phương cần cập nhật các phương án, kế hoạch cho việc thích ứng an toàn, đáp ứng với dịch bệnh trong tình hình mới với phương châm 4 tại chỗ. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nhất là đối với người đến và về từ các địa phương khác, đặc biệt là từ các vùng cấp độ dịch cấp 3, 4.

Đặc biệt, phải chấn chỉnh công tác quản lý phòng, chống dịch tại các khu cách ly tập trung, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly và từ khu cách ly ra cộng đồng. Xây dựng phương án tổ chức tiêm chủng an toàn và đảm bảo phòng, chống dịch theo từng quy mô phân bổ vắc-xin. Tăng cường kiểm tra, giám sát và công tác truyền thông theo hướng kịp thời, bảo đảm thống nhất chính xác thông tin với nhiều hình thức, đa phương tiện nhằm nâng cao ý thức của người dân,...

Tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày 1/10 đến nay là 34.435. Phát hiện 498 ca dương tính (494 ca nhiễm mới, 4 ca tái dương tính).