Sự kiện

Nghệ An: Nhiều người thành F1 khi tới thăm hai vợ chồng mắc Covid-19

Hai vợ chồng này sau đợt điều trị tại bệnh viện trở về có rất đông người thân, hàng xóm đến nhà thăm hỏi. Xóm Minh Lâm, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn bị phong tỏa.

Phong tỏa xóm với 1.202 người dân

Sáng 4/11, bà Hoàng Thị Thu Trang, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đến xóm Minh Lâm, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn để chỉ đạo công tác truy vết sau khi xuất hiện 2 ca nhiễm cộng đồng, là một cặp vợ chồng.

Đó là ông L.V.C., nam, SN 1971 và  V.T.D., nữ, SN 1971, vợ của bệnh nhân L.V.C. Cả hai vợ chồng xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An từ ngày 1/10 - 28/10. Sau đợt điều trị tại bệnh viện, cả hai trở về thì có rất đông người thân, hàng xóm đến nhà thăm hỏi.

Ngày 3/11, hai vợ chồng cùng được lấy mẫu test nhanh tại địa phương, có kết quả dương tính. Sáng 4/11, kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định kết quả tương tự.

Nhiều người tại xóm Minh Lâm trở thành F1.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, xã chỉ đạo quyết liệt thực hiện khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm các F1, đưa đi cách ly tập trung, tiến hành phong tỏa toàn bộ xóm Minh Lâm, Nghĩa Lâm.

Xóm Minh Lâm, nơi sinh sống của 2 ca bệnh với 310 hộ, 1.202 dân hiện đã được phong tỏa. Xã Nghĩa Lâm đã xác định được 112 F1 của 2 bệnh nhân này, toàn bộ F1 được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn trong sáng nay (4/11).

Chưa xác định được nguồn lây bệnh

Do cả hai vợ chồng có thời gian dài điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, vì vậy sau khi công bố ca nhiễm, phía bệnh viện đã thực hiện các biện pháp như phong tỏa khoa, phòng nơi bệnh nhân nằm điều trị; tiến hành truy vết, xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0...

Bác sĩ Trịnh Xuân Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Tất cả quy trình đều tuân thủ đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ sau 14 ngày không phát hiện ca mắc mới, những nơi bị phong tỏa hạn chế mới được trở lại hoạt động bình thường”.

Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, đây là lần thứ 4 xuất hiện các ca mắc Covid-19 là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, đây chỉ là những ổ đơn lẻ, ít lây lan.

“Cái khó nhất là truy vết nguồn lây. Cả 3 lần xuất hiện dịch trước đây và lần này, chúng tôi đều không thể xác định được chính xác nguồn lây”, bác sĩ Nam nói.

Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.528 bệnh nhân mắc Covid-19. Trong đó, 2.211 bệnh nhân điều trị khỏi bệnh, ra viện; 20 bệnh nhân tử vong; hiện đang có 297 bệnh nhân đang điều trị.

Tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày 1/10 đến nay là 28.991. Trong đó, phát hiện 403 ca dương tính (399 ca nhiễm mới, 4 ca tái dương tính).