An ninh - Hình sự

Nghệ An: Nghi phạm sát hại tài xế taxi khai gì tại cơ quan công an?

Do túng quẫn nên đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản. Trong quá trình đó, Hùng bị nạn nhân chống cự nên đã ra tay sát hại rồi bỏ trốn.

Chiều 20/8, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, trú xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra về hành vi sát hại tài xế taxi.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Hùng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân sát hại nạn nhân là để cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng.

Theo đó, vào trưa 18/8, đối tượng lên gặp người nhà quen ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn để vay tiền trả nợ nhưng không được. Quá túng quẫn nên ngày 19/8, Hùng chuẩn bị phương tiện để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Nghĩ là làm, vào khoảng 14h53 ngày 19/8, đối tượng gọi xe taxi 4 chỗ của hãng Lạc Hồng do tài xế Đ.Đ.T. (SN 1985, trú xã Phúc Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển. Hùng yêu cầu nạn nhân lái xe đến khu vực đường vắng trên Quốc lộ 7B để uy hiếp cướp tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình đó, Hùng bị nạn nhân chống cự nên đã ra tay sát hại rồi bỏ trốn.

Nhận được thông tin vụ án, Công an huyện Anh Sơn, Công an tỉnh Nghệ An cùng các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh. Nạn nhân tử vong trên đường, cách vị trí xe taxi khoảng 30m, trên thi thể có vết thương ở cổ.

Nạn nhân tử vong cách xe taxi 30m.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng triển khai lực lượng tiến hành vây bắt. Đến khoảng 11h ngày 20/8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Anh Sơn và các phòng nghiệp vụ bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Văn Hùng khi đang lẩn trốn tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn.

Từ lời khai của đối tượng, lực lượng công an thu giữ hung khí gây án là con dao nhọn, cán nhựa màu vàng (dạng gọt hoa quả) do Hùng vứt lại cách hiện trường 200m.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.