Sự kiện

Nghệ An mưa lớn nhiều ngày, hai nhà máy thủy điện xả lũ trong đêm

Do mưa lớn kéo dài, lượng nước đổ về hồ thủy điện tăng nhanh nên 2 nhà máy thủy điện Khe Bố và Chi Khê ở Nghệ An xả lũ.

Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Nghệ An, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và kế hoạch điều tiết nước để đảm bảo an toàn Nhà máy thủy điện Khe Bố (xã Tam Quang, huyện Tương Dương) và Nhà máy thủy điện Chi Khê (xã Chi Khê, huyện Con Cuông) bắt đầu xả lũ.

Nhà máy thủy điện Chi Khê tiến hành xả lũ hồ chứa.

Theo đó, bắt đầu từ 22h ngày 3/9, thủy điện Khe Bố lưu lượng xả từ 700 m3/s đến 1.500 m3/s; thủy điện Chi Khê xả từ 600 m3/s đến 1.800 m3/s.

Việc xả lũ nhằm đảm bảo công tác điều tiết nước trong các hồ được an toàn theo đúng quy trình vận hành. Thời gian kết thúc xả của cả 2 nhà máy được xác định đến khi hết ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Việc xả nước các hồ trên đã được Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Nghệ An thông báo đến UBND các huyện, thành phố trong tỉnh, các sở, ngành liên quan; và yêu cầu các đơn vị, địa phương thông báo cho người dân, chính quyền các cấp, các đơn vị biết để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong ngày và đêm nay (4/9), ở các tỉnh thành phố từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ); riêng các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to (lượng mưa 70-120mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ).

Mưa kéo dài nhiều ngày khiến một số khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt như nhiều địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai.

Toàn tỉnh Nghệ An có 32 dự án thủy điện với công suất 1.360,95 MW. Trong đó, có 18 nhà máy thủy điện đã đi vào hoạt động. Cùng với hồ thủy điện Bản Vẽ, hồ thủy điện Khe Bố và Chi Khê là ba hồ thủy điện lớn nhất tỉnh Nghệ An.

Tường Vy