Dân sinh

Nghệ An: Sơ tán, bảo vệ nguời dân, nỗ lực dập tắt cháy rừng trong đêm

Để sơ tán, bảo vệ người dân và dập tắt đám cháy, huyện Nam Đàn đã huy động rất đông lực lượng tới ứng cứu. Đến 2h ngày 13/7, đám cháy cơ bản đã được dập tắt.

Sáng 13/7, thông tin từ UBND huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, hiện tại đám cháy ở xã Thượng Tân Lộc, huyện này đã được dập tắt hoàn toàn. 

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 9h ngày 12/7, tại địa bàn xóm 1, xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, đã xảy ra vụ cháy rừng. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng thông báo và huy động hàng trăm người gồm cán bộ xã, các đoàn thể, người dân trên địa bàn nhanh chóng đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy trong đêm. Ảnh Chin Pun

Đến 17h ngày 12/7, các lực lượng đang nỗ lực dập lửa, một số đám cháy đã dập xong nhưng do gió thổi mạnh nên bị cháy lại; huyện đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng bám hiện trường triển khai các phương án chữa cháy.

Lực lượng chức năng đã huy động nhiều lực lượng để tham gia chữa cháy. Cụ thể, có hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 414, Trường Quân sự Quân khu 4, D13 cùng lực lượng kiểm lâm tỉnh Nghệ An, Chi cục Kiểm lâm Vùng 2.  Ngoài ra, Công an tỉnh huy động nhiều cán bộ chiến sĩ cũng như xe chuyên dụng tham gia cùng hàng trăm người dân xã Tân Thượng Lộc và vùng lân cận tham gia chữa cháy.

Các lực lượng đang tập trung khống chế lửa tiếp cận khu vực người dân sinh sống, đồng thời, sơ tán người già, trẻ nhỏ gần đám cháy đến nơi an toàn. Dù nguy hiểm khi gió to, khói dày đặc nhưng các lực lượng vẫn bám trụ cố gắng dập lửa

Đến gần 11h đám cháy chưa đươc dập tắt. Ảnh Chin Pun. 

Mặc dù các lực lượng đã cắt đường băng cản lửa chiều rộng gần 20 mét nhưng các cột lửa cao 5-7 mét đã cháy tràn qua lan sang các khu vực khác, thậm chí gần lan xuống nhà dân. Do địa hình dốc, gió quật mạnh, thời tiết nóng, sức nóng của đám cháy khiến lực lượng chức năng khó tiếp cận đám cháy.

Đến 2h ngày 13/7, vụ cháy cơ bản được khống chế.

Cây thông nhiều năm tuổi bị thiêu rụi.

Hiện tại số rừng bị cháy chủ yếu là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất của người dân. Vụ cháy không gây thiệt hại về người cũng như nhà cửa, tài sản của bà con ở dưới chân núi. Vụ cháy đã được khống chế nhưng các lực lượng chữa cháy vẫn túc trực tại các điểm "nóng", làm các đường băng cắt lửa, thu dọn thực bì để đề phòng đám cháy bùng trở lại khi nắng nóng vẫn kéo dài.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy, thiệt hại đang được các cơ quan chức năng làm rõ, thống kê. 

Minh Tâm - Hà Hằng