Sự kiện

Nghệ An hoàn thành gần 4.000 nhà ở cho người nghèo trong vòng 6 tháng

Cả hệ thống chính trị ở Nghệ An vào cuộc, sau 6 tháng đã huy động xây dựng gần 4.000 ngôi nhà cho người nghèo.

“An cư” để “lạc nghiệp”

Ngày 17/1/2023, Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 21 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở”.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp đã thành lập ban chỉ đạo; tổ chức lễ phát động ở cấp tỉnh và nhiều địa phương; tiến hành tổng rà soát, phê duyệt đối tượng cần hỗ trợ làm nhà; đặc biệt là tuyên truyền, vận động hỗ trợ nguồn lực làm nhà cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Với tinh thần trách nhiệm và sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cấp huyện, đặc biệt là lực lượng Công an, ngôi nhà của bà con đã hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh Hồ Hưng.

Tính đến ngày 10/8/2023, các tập thể, cá nhân trong, ngoài tỉnh đã đăng ký làm 12.568 căn nhà, tương ứng 637 tỷ đồng; trong đó số tiền thực tế đã vào tài khoản các cấp là 270 tỷ đồng (riêng cấp tỉnh là 137 tỷ đồng).

Trong tổng số 12.568 căn được các tập thể, cá nhân đăng ký, đã làm và bàn giao cho người dân vào ở là 3.940 căn, với tổng giá trị 197 tỷ đồng (nhiều hơn kết quả làm nhà của 2 năm 2021 – 2022 cộng lại).

Người dân xúc động cảm ơn lực lượng Công an đã hỗ trợ căn nhà mới khang trang. Ảnh HH.

Trong tổng số nhà đã làm, trân trọng sự đóng góp nhiều nhất của ngành Công an với số lượng đăng ký 2.820 căn và đến nay đã làm xong cả 2.820 căn, hoàn thành trước mốc thời gian đề ra (19/8).

Không chỉ đóng góp về kinh phí, lực lượng Công an còn trực tiếp chủ trì thi công làm nhà lắp ghép cho người dân; cùng sự vào cuộc chung tay của cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở và người dân 6 huyện miền núi, tạo thành một “chiến dịch” đóng góp kinh phí, ngày công san nền, làm móng, đưa vật liệu vào xây dựng...

Tiếp tục triển khai xây dựng 733 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Sáng 8/9, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị với các đơn vị, địa phương liên quan để thống nhất nội dung, phương thức về việc triển khai xây dựng 733 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh HH.

Sau giai đoạn 1 với 2.820 căn nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại 6 huyện biên giới, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp các Cục Nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục kêu gọi, vận động các nhà tài trợ ủng hộ xây dựng 733 căn nhà giai đoạn 2.

Việc triển khai xây dựng 733 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng; góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong đó, từ nguồn của Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an, Công an tỉnh và các đơn vị hảo tâm gồm: Kỳ Sơn 309 nhà, Tương Dương 230 nhà, Quế Phong 146 nhà; Quỳ Châu 7 nhà và Thanh Chương 41 nhà từ nguồn quỹ cấp tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Quán triệt tinh thần Chỉ thị 21 của Tỉnh ủy, với tinh thần “Đâu dân cần công an có, đâu dân khó có công an”, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh xác định công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo là công tác then chốt, là nghĩa cử cao đẹp, “lá chắn”, góp phần giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, vừa tạo “vành đai”, xây dựng “tấm khiên” vững chắc.

Qua đó, góp phần bảo đảm tốt an ninh, trật tự tuyến biên giới, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện biên giới “sạch” về ma túy và giúp đỡ địa phương có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn.

Đoàn công tác Công an tỉnh kiểm tra các công trình nhà ở tại những nơi bị ảnh hưởng bởi lũ quét, lũ ống. Ảnh HH.

Để hoàn thành các nhiệm vụ, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo, huy động nguồn lực phối hợp cấp ủy, chính quyền, Công an các huyện sớm hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ, lộ trình. Trong đó, đặc biệt chú ý xét duyệt đúng đối tượng; bảo đảm tiến độ xây dựng phần móng để sớm bàn giao cho đơn vị thi công; phải huy động và tạo phong trào cán bộ, nhân dân đoàn kết cùng xây dựng nhà cho người nghèo.

Đồng thời, phát huy những kết quả đã đạt được; khắc phục những vấn đề còn tồn tại; trong đó, phải lựa chọn vị trí phù hợp, tránh các địa điểm bị ảnh hưởng bởi lũ quét, lũ ống, sạt lở đất; việc xây dựng nền móng phải đảm bảo tiêu chuẩn...

Đặc biệt, hiện nay, mùa mưa lũ sắp đến nên việc vận chuyển vật liệu, thi công công trình sẽ gặp khó khăn hơn. Tuy nhiên, các lực lượng cần nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện khẩn trương, quyết liệt, nhằm hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo.