Sự kiện

Nghệ An: Hàng trăm nghìn người dân TP.Vinh sẽ được test nhanh COVID-19

Trước diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, mất dấu F0, TP.Vinh sẽ cho hàng trăm nghìn người dân trên địa bàn TP.Vinh test nhanh COVID-19.

Ngày 19/6, bà Trần Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, dự kiến gần 500.000 người sẽ được test nhanh Covid-19. Vào đêm 19/6, sẽ bắt đầu cho test nhanh những người dân trên địa bàn TP.Vinh.

Cụ thể, kinh phí để test nhanh là 135.000 đồng/người. Những trường hợp được test miễn phí gồm gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm yếu thế trong xã hội; những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khác.

Những người làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp sẽ đăng ký test nhanh tại nơi mình làm việc. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phường xã tổng hợp danh sách đăng ký test nhanh gửi về UBND TP qua Phòng Y tế trước 10h ngày 19/6.

Hàng trăm nghìn người dân trên địa bàn TP.Vinh sẽ test nhanh COVID-19. 

Trước tình hình dịch COVID–19 diễn ra phức tạp, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định thực hiện cách ly xã hội TP.Vinh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 từ 0h ngày 19/6/2021. Giao UBND TP.Vinh, Công an tỉnh, sở Y tế và các sở ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội tại địa bàn TP.Vinh.

Trong cuộc họp với UBND tỉnh Nghệ An vào chiều 18/6 bàn về các giải pháp cấp bách về phòng chống dịch, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, tính đến nay Nghệ An ghi nhận 20 ca dương tính với COVID-19. Trong đó, các ca bệnh tại TP.Vinh là phức tạp nhất, nhiều ca chưa rõ nguồn lây, vòng đời lây nhiễm lại rất nhanh.

Trước việc "mất dấu" F0, ông Chỉnh đề nghị TP.Vinh cần thần tốc hơn nữa trong việc điều tra truy vết, khoanh vùng, cách ly các trường hợp F1, F2 của các ca bệnh; xét nghiệm sàng lọc toàn TP theo cách mỗi gia đình chọn 1 người có nguy cơ cao nhất để test nhanh. Công việc này phải làm nhanh, tốt nhất là trong 1 ngày, không nên để quá ngày thứ 3.