An ninh - Hình sự

Nghệ An: Điều tra kẻ vô cớ chém 4 người thương vong

Sự việc xảy ra ở làng quê khiến người dân vô cùng bàng hoàng và xót xa cho nạn nhân đã tử vong. Bởi những người bị chém không hề có mâu thuẫn gì với đối tượng.

Sáng 14/7, ông Bùi Đình Cảnh, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, vụ án kinh hoàng trên địa bàn đã khiến cho 4 người thương vong, gồm: ông Lương Văn V. (SN 1978), ông Vi Công K. (SN 1976), bà Lô Thị H. (SN 1964), chị Hồ Thị H. (SN 1986), cùng trú tại xóm Văn Giang, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ.

Trong đó, chị Hồ Thị H. tử vong, còn 3 nạn nhân trên đều bị thương nặng, hiện đang được điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và bệnh viện 115 Nghệ An.

Đối tượng Lương Văn Thảo tại cơ quan công an.

Sự việc xảy ra vào 4h30 ngày 12/7, nạn nhân đầu tiên là ông Lương Văn V.. Nhớ về việc này, bà Lang Thị Huế (SN 1981, vợ ông V.) cho biết, vào thời điểm trên, cả gia đình đang ngủ thì nghe tiếng động mạnh.

Vì vậy, ông V. thức dậy ra kiểm tra thì phát hiện đối tượng Lương Văn Thảo (SN 1983), trú xóm Văn Giang, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cầm dao (loại dao phát rẫy, người dân địa phương quen gọi là rạ) đạp phá cửa chính. Vì cửa khóa trong, đối tượng không vào được nên chạy lại gần cửa sổ chém tới tấp nhưng vẫn không thể phá để vào trong.

Hiện trường xảy ra vụ án.

Đối tượng  tiếp tục chạy về hướng cửa nách phá vào, khi ông V. chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị đối tượng chém tới tấp. Hậu quả, ông V. bị đứt lìa tay trái, trọng thương vùng bụng…

“Mặc dù anh V. bị thương rất nặng nhưng vẫn kịp hô hoán hai mẹ con tôi chốt cửa phòng lại. Không mở được cửa nên đối tượng bỏ đi. Sau đó, gia đình chúng tôi lập tức đưa anh V. đi cấp cứu. Đến thời điểm hiện nay, tôi vẫn không hiểu nguyên nhân vì trước nay chúng tôi chưa hề mâu thuẫn”, bà Huế nhớ lại.

Đối tượng chém vào cửa sổ nhà ông V.

Sau khi chém ông Lương Văn V. trọng thương, đối tượng Thảo chạy sang nhà ông Vi Công K., cách đó khoảng 300m. Tại đây, đối tượng Thảo vào nhà dưới chém chị Hồ Thị H. tử vong ngay trên giường ngủ.

Thấy tiếng động mạnh, ông K. đang ngủ ở nhà trên mở cửa ra cũng bị Thảo chém tới tấp. Hậu quả ông K. bị thương ở vai, mất nhiều máu. Trong quá trình giằng co, chiếc dao của đối tượng bị gãy cán.

Chiếc dao đối tượng dùng để gây án.

Chưa dừng lại đó, Thảo tiếp tục chạy sang nhà bà Lô Thị H., cách đó khoảng 200m. Tại đây, Thảo dùng bơm xe và chiếc cân đánh tới tấp vào người bà H. khiến nạn nhân bị thương nặng và phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhớ đến sự việc xảy ra, ông Vi Công Thu (SN 1964, chồng bà H.) kể: “Chúng tôi đang ngủ thì nghe tiếng kêu thất thanh bên nhà hàng xóm nên 2 vợ chồng thức dậy chạy ra sân xem. Sau đó tôi bảo vợ ở nhà để chạy sang kiểm tra, nhưng vừa đến cổng thì lại nghe tiếng vợ hét lên nên lại chạy về. Lúc này tôi thấy Thảo đang dùng bơm xe đạp đánh vợ, nên tôi lao đến quật ngã và đè Thảo ra sân”.

Sau đó, ông Thu hô gọi một số người dân ở gần đến hỗ trợ và dùng dây thừng trói đối tượng lại. Sự việc nhanh chóng được báo lên UBND xã Nghĩa Thái và Công an huyện Tân Kỳ, các nạn nhân cũng đưa đến bệnh viện.

“Tôi lo cho vợ xong thì mới biết Thảo chém một người tử vong. Đến giờ tôi vẫn sốc trước vụ việc và không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bởi các nạn nhân đều chưa hề gây xích mích gì với đối tượng”, ông Thu cho biết.

Người dân vô cùng bàng hoàng trước sự việc xảy ra.

Theo Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thái, đối tượng Lương Văn Thảo đã lập gia đình và có hai người con, vợ đi làm ăn xa. Năm 2021, Thảo từng đi chữa bệnh tâm thần, mới mổ tim và đang nhận chế độ bảo trợ xã hội.

“Đối tượng này từng có những biểu hiện không bình thường. Cách đây ít năm, người này từng có biểu hiện hoang tưởng, khi đi ra đường thường cầm theo dao vì sợ người khác đánh mình. Hiện, chính quyền đã báo cáo sự việc lên cấp trên, đồng thời đến thăm hỏi, chia buồn cùng các nạn nhân”, ông Cảnh cho biết.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lương Văn Thảo; đồng thời tiến hành các hoạt động điều tra và hoàn thiện hồ sơ để chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thụ lý điều tra theo thẩm quyền.