Sự kiện

Nghệ An: Dịch Covid-19 tại huyện Quỳ Hợp có chiều hướng phức tạp

Qua đánh giá tình hình, dịch tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đang có chiều hướng phức tạp, đặc biệt tại ổ dịch xã Châu Lộc.

Ngày 31/12, ông Phan Đình Đạt, Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 18h ngày 30/12 đến 6h ngày 31/12), huyện Quỳ Hợp ghi nhận 18 ca nhiễm Covid-19 mới. Trong đó phần lớn nằm trong ổ dịch xã Châu Cường và Châu Lộc.

Theo số liệu báo cáo đến thời điểm hiện nay, huyện Quỳ Hợp có 288 F0, trong đó đã có 113 bệnh nhân khỏi bệnh. Toàn huyện đang cách ly tập trung 2.163 F1, trong đó 701 cách ly tại nhà, theo cụm.

Xã Châu Lộc hiện đang thực hiện cấp độ dịch 4.

“Riêng ngày 29/12, trên địa bàn huyện xuất hiện 8 F0 tại các xã: Tam Hợp, Châu Quang, Liên Hợp, Châu Cường và Châu Tiến. Về phân cấp độ dịch, có 13 xã cấp độ 1, 6 xã cấp độ 2, 1 xã cấp độ 3, riêng xã Châu Lộc cấp độ 4. Về công tác tiêm phòng, đến thời điểm hiện nay, mũi 1 đạt 93,4% và mũi 2 đạt 73,8%”, ông Đạt cho biết.

Theo Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp, giải pháp khống chế dịch hiện tại là đẩy nhanh tiến độ bao phủ vắc-xin cho người dân. Trong đó cần xác định cấp độ dịch tại các địa phương; tiếp tục xác định nhóm nguy cơ cao để cách ly theo quy định.

Cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tuyến huyện số 1, huyện Quỳ Hợp.

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo khả năng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân một cách tốt nhất trong trường hợp dịch bệnh bùng phát, UBND huyện Quỳ Hợp quyết định thành lập cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tuyến huyện số 1, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Cơ sở thu dung điều trị Covid-19 số 1, đóng tại khối Hợp Trung, thị trấn Quỳ Hợp đã đi vào hoạt động từ ngày 15/12 với quy mô 200 giường phục vụ bệnh nhân nhiễm Covid -19. Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp đã cử 2 bác sỹ, 4 điều dưỡng vào cơ sở thu dung điều trị trực tiếp cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ sở thu dung đã điều trị cho 155 bệnh nhân, trong đó 8 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh.

Các bệnh nhân khỏi bệnh trở về địa phương.

Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, chiều 29/12, ông Dương Đình Chỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã có mặt để chỉ đạo trực tiếp công tác phòng chống dịch. Ông Chỉnh ghi nhận sự vào cuộc cả hệ thống chính trị huyện Quỳ Hợp trong công tác chống dịch, tiêm phòng thời gian qua. Tuy vậy, qua đánh giá tình hình, dịch tại huyện Quỳ Hợp đang có chiều hướng phức tạp, đặc biệt tại ổ dịch xã Châu Lộc.

Để sớm khống chế tiến tới dập dịch một cách nhanh nhất, Phó Chỉ huy trưởng đề nghị tiếp tục điều tra các trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh, tránh bị bỏ sót; cần khoang vùng rộng để nhận định tình hình dịch, phong tỏa hẹp và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm thăm dò để sớm phát hiện F0, tuyết đối không để dịch lây lan ra diện rộng. Về cách ly F1 cần linh động, tổ chức cách ly tại nhà, cụm. Đối với việc điều trị F0, huyện cần thiết lập các khu thu dung, điều trị F0 ngay tại địa bàn. 

“Đề nghị huyện trong thời gian tới tiếp tục triển khai tốt chủ trương của Trung ương, tỉnh và ngành y tế về chống dịch, với quan điểm: Thích ứng, an toàn, linh hoạt, hiệu quả. Thường xuyên xây dựng, điều chỉnh kịch bản chống dịch phù hợp với từng giai đoạn dịch. Phát huy “4 tại chỗ” và tổ Covid cộng đồng trong chống dịch”, ông Chỉnh nói.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại huyện Quỳ Hợp.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An còn yêu cầu huyện tiếp tục đầu tư nguồn lực và chủ động về vật tư, sinh phẩm để chống dịch; tiếp tục quản lý tốt di biến động dân cư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng dịch; chủ động lên phương án phòng chống dịch dịp trước, trong, sau Tết, các lễ hội tại địa phương và trong trường học.

“Thường xuyên tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức và sự ủng hộ của người dân trong chống dịch. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, sớm bảo phủ vắc-xin cho người dân trên địa bàn”, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nói.