Sự kiện

Nghệ An: Cận cảnh hàng nghìn khối đá đổ sập, chia cắt hoàn toàn QL46B

Tại km39+500 của tuyến QL46B xuất hiện sạt lở nghiêm trọng phần taluy dương. Hậu quả, hàng trăm khối đất đá đổ ập xuống khiến giao thông tuyến bị chia cắt hoàn toàn.

Chiều 30/10, trên Quốc lộ 46B đoạn qua Rú Nguộc, thuộc 2 xã Ngọc Sơn và Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, các phương tiện vẫn chưa thể lưu thông qua đây vì khối lượng đất, đá sạt lở rất lớn.

Ông Nguyễn Việt Phương - Chi cục trưởng cục Quản lý Đường bộ II (Tổng cục Đường bộ) cho biết, vụ sạt lở tại núi Nguộc xảy ra vào sáng 30/10. Ngay sau đó, chi cục đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng tiếp cận hiện trường để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện, đồng thời triển khai phương án khắc phục hậu quả.

Theo quan sát, trên tuyến Quốc lộ 46B nằm sát Rú Nguộc có từ 7-8 điểm sạt lở lớn. Có những điểm sạt lở kéo dài hàng chục mét, đất đá, cây cối nằm ngổn ngang trên mặt đường. 

Bên cạnh đó, địa hình núi Nguộc rất phức tạp, nhiều điểm xuất hiện vết nứt nên đơn vị xử lý đang rất cẩn trọng để làm việc.

Ghi nhận của PV, đến gần 17h ngày 30/10, tức qua gần 1 ngày xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, việc xử lý tại khu vực sạt lở vẫn chưa thể khắc phục xong. Mặc dù lực lượng chức năng của cục Quản lý Đường bộ II, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã lên phương án khắc phục. Tuy nhiên do khối lượng đất đá quá lớn, cộng với điều kiện thời tiết không thuận lợi khiến tình hình chuyển biến rất chậm.

Theo báo cáo của Sở GTVT Nghệ An, đến 9h00 ngày 30/10, còn có 32 vị trí (20 vị trí trên quốc lộ, 12 vị trí trên đường tỉnh) bị ngập sâu, tắc đường. Ngoài ra, trên các tuyến có 3 vị trí sạt lở ta luy dương ách tắc giao thông (QL7, QL46B), nhiều điểm sạt lở ta luy dương, ta luy âm cục bộ, nhỏ chưa ảnh hưởng lớn đến hoạt động giao thông.

12 vị trí ngập trên đường tỉnh, gồm đường Tỉnh lộ 541B có 3 vị trí ngập từ 0,35m - 0,5m, tại tràn Chà Lạp 1 Km 6+500 (xã Tam Thái, huyện Tương Dương); tràn Chà Lạp 2 Km 9+450 (xã Tam Thái, huyện Tương Dương); Tràn Chà Lạp 3 Km 17+500 (xã Tam Thái, huyện Tương Dương). Hiện, đơn vị quản lý đã cho đóng đường, cử người trực gác đảm bảo ATGT.