An ninh - Hình sự

Nghệ An: 4 thanh niên ăn nhậu giữa mùa dịch bị phạt 60 triệu đồng

Mặc dù đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nhưng 4 thanh niên vẫn tụ tập ăn nhậu.

Đề nghị xử phạt 15 triệu/người do ăn nhậu

Ngày 25/8, Công an thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An đang lập hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính 4 người (N.T, SN: 1992; N.C.A.Q, SN: 1997; C.X.L, SN:1998; N.D.T, SN: 1999) tụ tập ăn nhậu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với tổng số tiền phạt 60 triệu đồng.

Theo đó, vào khoảng 1h30 cùng ngày, tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 (Công an thị xã Thái Hòa) phát hiện tại một nhà trọ ở địa bàn khối Tân Tiến, phường Hoà Hiếu có 4 thanh niên đang tụ tập ăn nhậu. Thời gian này, thị xã Thái Hoà đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 để phòng chống dịch.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ đề xuất UBND thị xã Thái Hoà xử phạt 4 thanh niên trên với số tiền 15 triệu/người về hành vi "không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người".

4 thanh niên tổ chức ăn uống dù biết đang thực hiện Chỉ thị 16.

Trước đó, UBND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cũng vừa ra quyết định xử phạt hành chính 65 triệu đồng đối với 6 người dân ở xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương vì không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Vào ngày 21/8, tổ công tác Công an xã Tràng Sơn đã tổ chức tuần tra để kiểm tra, giám sát các điểm cách ly y tế tập trung tại các hộ gia đình được trưng dụng để làm điểm cách ly cho công dân của xã trở về từ vùng có dịch.

Nhà anh N.P.S (SN 1989, xóm 5, xã Tràng Sơn) được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã Tràng Sơn trưng dụng làm điểm cách ly tập trung cho gia đình anh S., bao gồm vợ chồng anh S. và 4 con nhỏ, anh N.P.N (SN 1981) và anh N.V.T (SN 1996, đều ở xóm 5, xã Tràng Sơn) là những người đi cùng chuyến xe với anh S. từ phía Nam về quê.

Thời điểm kiểm tra, trong nhà anh S. có 6 người đang tập trung ăn uống, gồm anh S., bố anh S., 2 người đang cách ly tại nhà anh S. và 2 người khác đang cách ly tại các hộ dân gần nhà anh S.

UBND huyện Đô Lương đã xử phạt anh S. và bố đẻ anh S. mỗi người 10 triệu đồng, phạt 4 “đồng phạm” mỗi người 7,5 triệu đồng. Ngoài ra, 2 người tự ý rời khỏi nơi cách ly tập trung để sang nhà anh S. ăn uống còn bị phạt thêm mỗi người 7,5 triệu đồng.

Xử phạt 4 thanh niên về hành vi "không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người".

Đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt với tình trạng lây lan nhanh ra cộng đồng, đến ngày 19/8/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 tại 7 huyện và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại 14 huyện, thành, thị.

Tính đến ngày 25/8, trên địa bàn toàn tỉnh có 739 cơ sở cách ly tập trung đang sử dụng và 596 chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phân công, bố trí 2.905 cán bộ, chiến sỹ tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở cách ly tập trung và các chốt kiểm soát. Trong đó, 1.655 cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19; phổ biến là các vi phạm trong thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật bị xử lý.

Trong đó, chủ yếu là các hành vi: Vi phạm quy định về khai báo y tế, dịch tễ; không thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo quy định, đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng…

Đơn cử, trong hai ngày 22 và 23/8/2021, nhiều tổ công tác ở các đơn vị, địa phương toàn tỉnh đã tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử lý 499 trường hợp cố ý vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, với số tiền 798 triệu đồng.

Trong đó, tập trung ở các địa bàn: Tp.Vinh (139 trường hợp), Thanh Chương (104 trường hợp), Diễn Châu (54 trường hợp). Các hành vi vi phạm chủ yếu là ra khỏi nhà trong trường hợp không cần thiết, không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc, không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Xử lý nhiều trường hợp cố tình vi phạm trong việc thực hiện Chỉ thị 16

Đặc biệt, từ 0h ngày 23/8, 70 chốt kiểm soát phòng chống dịch và 13 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động mới thành lập đã đồng loạt triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, kiểm tra, xử lý việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch của người dân trên các tuyến, địa bàn thuộc thành phố Vinh.

Theo đó, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở gần 1.000 người dân; đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nhiều trường hợp cố tình vi phạm trong việc thực hiện Chỉ thị 16 cũng như các quy định tăng cường siết chặt trong công tác phòng, chống dịch của UBND Tp.Vinh.

Thời gian tới, Công an Nghệ An tiếp tục bám chốt, bám địa bàn, tăng cường kiểm tra, lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Do đó, đề nghị mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, chung tay cùng các cấp chính quyền từng bước đẩy lùi dịch bệnh.