Sự kiện

Nghệ An: 7 học sinh nhiễm Covid-19, 83 em trở thành F1

Chùm ca bệnh tại Tx.Cửa Lò đã khiến nhiều em học sinh nhiễm Covid-19, địa phương này quyết định chuyển sang học trực tuyến.

Chùm ca bệnh phức tạp khiến nhiều học sinh nhiễm Covid-19

Sáng 1/10, ông Phùng Đức Nhân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Tx.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn có 7 học sinh dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chùm ca mắc được phát hiện ngày 30/9.

“Trong 7 em học sinh này có 4 em học Trường Tiểu học Nghi Hải, một em học trường THCS Hải Hòa và 2 em mầm non. Ngoài ra, có 83 học sinh trên địa bàn và 10 giáo viên được xác định là F1. Trong đó, 42 em Trường THCS Hải Hòa và 41 em Trường tiểu học nghi Hải”, ông Nhân nói.

Chùm ca bệnh tại phường Nghi Hải khiến nhiều học sinh nhiễm bệnh.

Tất cả các học sinh F0 và F1 đều xuất phát từ chùm ca bệnh phường Nghi Hải, Tx.Cửa Lò. Sáng 30/9, Nghệ An ghi nhận 13 ca cộng đồng nhiễm Covid-19. Trong đó, riêng Tx.Cửa Lò đã có 12 người, 8 bệnh nhân trong đó là thành viên một gia đình.

Ông Phùng Đức Nhân cho biết thêm: “Sau khi phát hiện một số trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tx.Cửa Lò đã họp và quyết định, từ ngày 30/9, tạm dừng dạy học trực tiếp trên toàn địa bàn ở cả 3 cấp học là tiểu học, THCS và THPT”.

Hơn 6.000 người dân ở phường Nghi Hải được xét nghiệm.

Song song với quyết định này, từ ngày 30/9, học sinh trên toàn địa bàn Thị xã sẽ chuyển sang dạy học bằng hình thức trực tuyến. Trước đó, sau khi tình hình dịch cơ bản được khống chế, Cửa Lò chuyển sang Chỉ thị 19, học sinh tại địa phương này đã có 2 tuần chuyển sang dạy học bằng hình thức trực tiếp.

Hơn 1.600 học sinh vẫn đang ở các tỉnh, chưa thể về đi học

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, mặc dù đã bước vào năm học mới 2021-2022, nhưng đến nay, vẫn còn 1.641 em học sinh từ bậc tiểu học đến THPT trong toàn tỉnh đang ở các tỉnh phía Nam chưa thể quay về để đi học. Trong đó có 1.002 em học sinh ở bậc tiểu học, 639 em học sinh từ lớp 6 đến lớp 12.

Các em học sinh được xét nghiệm Covid-19.

Đơn cử, tại huyện Quỳ Hợp, bắt đầu từ ngày 13/9, các trường học trên địa bàn 21 xã, thị trấn đã chuyển từ hình thức học trực tuyến sang trực tiếp. Tuy nhiên, hiện tại, vẫn còn 71 em học sinh từ bậc mầm non đến THCS đang ở các tỉnh miền Nam chưa thể về đi học. Trong đó, bậc mầm non có 24 em, tiểu học có 23 em và THCS có 17 em. Chính vì vậy, ngành giáo dục đang chỉ đạo các trường song song giảng dạy cả hình thức trực tiếp và trực tuyến cho các em học sinh.

Ông Hồ Bình Minh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Hợp cho biết: “Qua nắm bắt thông tin từ giáo viên, phụ huynh, được biết các em học sinh này chỉ tranh thủ nghỉ hè nên đi chơi theo anh, chị hoặc bố, mẹ và vẫn có nhu cầu quay về học, nhưng do dịch bệnh tại các tỉnh miền Nam diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh đang phải cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 nên các em chưa về được”.

Vì vậy, Phòng cũng đã chỉ đạo các trường, trước mắt, dạy cả trực tiếp lẫn trực tuyến cho các em chưa về được, đồng thời tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, khi nào các em về và đã hoàn thành cách ly sẽ bố trí phụ đạo, giúp các em hòa nhập sau.

Tiến hành truy vết các trường hợp liên quan.

Tại huyện Con Cuông, đến thời điểm hiện tại đang còn 129 em học sinh ở tất cả các cấp học vẫn chưa thể về đi học. Trong đó, nhiều nhất là bậc THPT với 70 em, các cấp học còn lại là 59 em.

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, trước thực tế còn rất nhiều học sinh chưa thể về đi học, Sở cũng đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo của 62 tỉnh, thành trong cả nước đề nghị các đơn vị bạn hỗ trợ, giúp đỡ học sinh Nghệ An trong thời gian các em phải ở lại do dịch Covid-19.

“Riêng đối với học sinh Nghệ An hiện nay chưa thể về học, Sở cũng đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, các đơn vị trực thuộc phải theo dõi sát, tổ chức dạy học trực tuyến, cung cấp tài liệu, bài giảng cho các em, giúp các em nắm kiến thức, để sau khi quay về có thể theo kịp chương trình ngay”, ông Thành nói.