Môi trường

Ngày thứ 5 Đà Lạt chìm trong khói đen hôi thối do cháy bãi rác Cam Ly

Bãi rác Cam Ly tiếp tục thải ra những cột khói đen bốc mùi gây ô nhiễm nghiêm trọng tại TP. Đà Lạt. Phía cơ quan chức năng dù đã triển khai công tác dập lửa nhưng không có hiệu quả.

Đám cháy tại bãi rác Cam Ly (ảnh: Tiền Phong).

Infonet thông tin, vào chiều 27/12, sự cố hỏa hoạn tại bãi rác Cam Ly tiếp tục lan rộng ra toàn bộ vị trí có chứa chất thải của bãi rác này, rộng hàng trăm ha. Khói đen bốc lên, bao trùm trên diện rộng, theo hướng gió thổi thẳng ra khu vực trung tâm TP.Đà Lạt.

 Nhiều túi nylon cháy tạo thành mùi khét khó chịu, gây ngột ngạt khu vực dân cư.

Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi sự cố hỏa hoạn xảy ra nhưng công tác cứu hỏa vẫn không mang lại kết quả. Cơ quan chức năng địa phương lấy nguyên nhân là do Đà Lạt đang là mùa khô, có gió thổi mạnh; trong khi địa hình bãi rác dốc cũng gây khó khăn trong công tác dập lửa. Tuy nhiên theo ghi nhận của báo chí, công tác dập lửa kém hiệu quả do lực lượng tham gia dập lửa quá thô sơ, chỉ có vài công nhân và xe bồn chở nước tới đứng từ trên cao dùng vòi nhỏ xịt xuống phía dưới.

Công tác dập lửa thô sơ, kém hiệu quả.

Trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, ông Huỳnh Ngọc Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng, cho biết đã chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng có biện pháp xử lý mùi hôi bốc ra từ đám cháy tại bãi rác Cam Ly.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng đã vào thị sát khu vực bãi rác Cam Ly nhằm tìm giải pháp xử lý. Để khắc phục tình trạng mùi hôi thối từ đám cháy ở bãi rác, ông Hải cho biết sẽ sớm sử dụng hóa chất vào xử lý nhằm giảm bớt mùi và giảm khối lượng của bãi rác xuống.

Trả lời Zing.vn về vấn đề trên, ông Huỳnh Ngọc Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng khẳng định bãi rác Cam Ly không cháy. Giám đốc sở lý giải do độ ẩm xuống thấp nên khói âm ỉ bên trong bãi rác bốc lên chứ không có cháy. Theo ông Hải, lâu nay đơn vị vận hành chỉ nhận rác chứ không có tác động gì đến bãi rác.

Ông Phạm Văn Tuyên, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt cho biết một tháng trở lại đây, khoảng 80 tấn rác mỗi ngày đã được đưa về xử lý tại Nhà máy chất thải rắn tại xã Xuân Trường, phần rác còn lại được đổ tại bãi rác Cam Ly.

Trước đó vào năm 2010, tỉnh Lâm Đồng có chủ trương thu hồi đất tại xã Trường Xuân để Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải rắn (gần 28 ha).

Bãi rác Cam Ly vẫn là nơi xử lý 80% lượng chất thải rắn của toàn TP.Đà Lạt. 

Nhà máy xử lý chất thải rắn đi vào hoạt động từ năm 2015 tuy nhiên đến nay bãi rác Cam Ly vẫn là nơi xử lý 80% lượng chất thải rắn của toàn TP.Đà Lạt. 

Theo quy định, chất thải sau khi tập kết về bãi rác Cam Ly phải được rắc vôi, phun hóa chất xử lý ruồi muỗi, dịch bệnh sau đó đem chôn lấp. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân xung quanh khu vực này, nhiều năm qua chất thải được đưa về bãi rác đổ tự do, sau đó đơn vị chủ quản dùng máy múc đẩy thẳng xuống dưới thung lũng và dùng đất vùi lên.

Bá Di (T/h)