Sự kiện

Ngày thứ 3 thực hiện Chỉ thị 16, giao thông tại TP.HCM giảm 53%

Sau 3 ngày thực hiện Chỉ thị 16, lưu lượng phương tiện giao thông tại TP.HCM đã giảm đáng kể. Hoạt động tại các chốt kiểm soát dịch dần đi vào ổn định.

Báo cáo nhanh của sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM ngày 11/7 đánh giá, giao thông trên địa bàn Thành phố ngày thứ 3 thực hiện Chỉ thị 16 là thông thoáng, lượng phương tiện giao thông hoạt động giảm so với ngày 10/7.

Cụ thể, lượng phương tiện giao thông giảm 53% so với ngày 10/7. Lưu lượng cũng giảm 86% so với trước khi thành phố thực hiện Chỉ thị 10.

Tình hình giao thông tại 12 chốt kiểm soát dịch ra vào TP.HCM đã dần ổn định.

Số lượng phương tiện quay đầu do không đủ điều kiện ra, vào đã giảm do thành phố đã thực hiện nhiều biện pháp như tuyên truyền, tăng cường lực lượng kiểm dịch, phân luồng riêng cho các phương tiện ưu tiên theo luồng tuyến xanh lưu thông, chủ động điều tiết giao thông từ xa,…

Người dân đi từ các tuyến đường Cách mạng tháng 8 hay Võ Thị Sáu, quận 3 qua đường Ba tháng Hai, quận 10 phải dừng lại, chấp hành hiệu lệnh kiểm soát giao thông.

Về công tác vận tải hàng hóa và lưu thông, sở GTVT TP.HCM đã tổ chức cấp cho các phương tiện lưu thông vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xe ra vào cảng và sở GTVT các tỉnh (giấy nhận diện phương tiện – tạo luồng xanh) cho 5 đơn vị tổng cộng là 2.792 xe. Lũy kế đến ngày 11/7 đã cấp được 12.207 xe cho 22 đơn vị.

Công tác lưu thông hàng hóa của các phương tiện thuận lợi, đặc biệt là các xe được cấp giấy nhận diện phương tiện – tạo luồng xanh khi đi qua các chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra, vào TP.HCM nên cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Đại diện sở GTVT TP.HCM nhận xét: “Cơ bản các hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố được chấp hành. Vận tải hàng hóa lưu thông thuận lợi, đáp ứng nhu cầu thiết yếu và hoạt động sản xuất. Nhưng, người dân đi lại bằng phương tiện giao thông cá nhân giữa các tỉnh và trong thành phố vẫn còn nhiều”.

Giao lộ Nguyễn Phúc Nguyên - Rạch Bùng Binh tại quận 3, TP.HCM tạm thời không được lưu thông để phân luồng giao thông, kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó là khó khăn như một số doanh nghiệp đề nghị cấp giấy nhận diện phương tiện – tạo luồng xanh vẫn chưa chuẩn bị kỹ các thông số theo mẫu của sở GTVT TP.HCM.

Sở GTVT TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 16, yêu cầu người dân chỉ ra đường trong trường hợp cần thiết.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc chấp hành đi lại của người dân tại các vùng giáp ranh giữa TP.HCM và các tỉnh bằng biện pháp Công văn gửi UBND các tỉnh giáp ranh, tăng cường công tác phối hợp trong thời gian TP.HCM triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Một số hình ảnh được PV Người Đưa Tin Pháp luật ghi nhận:

TP.HCM đang thiết lập 266 trạm kiểm soát giao thông tại quận, huyện, TP.Thủ Đức để thực hiện Chỉ thị 16.

Khi đi từ Nguyễn Kiệm quận Gò Vấp qua Hoàng Minh Giám quận Phú Nhuận, người dân cần chấp hành việc kiểm soát giao thông.
Đại diện Công an TP.HCM cho biết, người dân chỉ được ra khỏi nhà trong trường hợp cần thiết. Điều này được chứng minh qua giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận đi làm việc thiết yếu của công ty.
Trong 3 ngày thực hiện Chỉ thị 16 vừa qua, Công an TP.HCM đã huy động tối đa lực lượng cho công tác kiểm soát giao thông, an ninh trật tự.