Hồ sơ điều tra

Ngày mai bác sĩ Hoàng Công Lương vẫn đến tòa

Thông tin từ luật sư cho biết, dù sức khỏe của bác sĩ Hoàng Công Lương vẫn chưa ổn định, nhưng vì không muốn sự việc kéo dài, ngày mai bác sĩ Lương vẫn cố gắng tham gia phiên tòa.

Theo Quyết định hoãn phiên tòa ngày 8/01/2019 của TAND TP Hòa Bình, ngày mai (tức ngày 14/01/2019), vụ án Vô ý làm chết người và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng làm 9 bệnh nhân chạy thận ở BVĐK tỉnh Hòa Bình tử vong sẽ được mở lại theo trình tự sơ thẩm.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Có 7 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này gồm: Bị cáo Bùi Mạnh Quốc (SN 1986), Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh và Hoàng Công Lương (SN 1986), bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, nay là viên chức phòng Công nghệ thông tin, BVĐK tỉnh Hòa Bình, bị truy tố về tội Vô ý làm chết người theo quy định tại khoản 2 Điều 98 BLHS 1999.

Các bị cáo Trần Văn Sơn (SN 1990), viên chức phòng Vật tư – Thiết bị y tế, BVĐK tỉnh Hòa Bình; Trần Văn Thắng (SN 1965), nguyên Trưởng phòng Vật tư – Thiết bị y tế, BVĐK tỉnh Hòa Bình; Hoàng Đình Khiếu (SN 1962) Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình; Trương Quý Dương (SN 1962), nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình và Đỗ Anh Tuấn (SN 1976), Giám đốc CTCP Dược phẩm Thiên Sơn bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 2 Điều 285, BLHS năm 1999.

Phiên tòa mở ngày 8/01 vừa qua đã không được diễn ra theo đúng kế hoạch do bác sĩ Hoàng Công Lương có đơn xin vắng mặt do đang phải điều trị tại BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Mặc dù đang phải điều trị bệnh trầm cảm tại khoa Nội thần kinh – Cơ xương khớp của BVĐK tỉnh Hòa Bình, nhưng theo thông tin từ luật sư và người nhà bác sĩ Hoàng Công Lương cho biết, ngày mai bác sĩ Lương vẫn cố gắng tham dự phiên tòa.

Trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, luật sư Trần Thu Nam – Văn phòng luật sư Tín Việt và cộng sự, bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương cho biết: Mặc dù chưa được khỏe nhưng bác sĩ Hoàng Công Lương không muốn sự việc trì hoãn lâu hơn nữa, do vậy mà ngày mai bác sĩ Lương vẫn cố gắng tham gia phiên tòa.

“Do vụ án kéo dài nên bác sĩ Lương suy sụp rất nhiều, cả về thể xác lẫn tinh thần. Trước giờ, bác sĩ Lương chỉ biết tập trung vào chuyên môn, chữa bệnh cứu người, chưa va chạm với pháp luật bao giờ nên giờ rơi vào hoàn cảnh này thực sự là một cú sốc lớn đối với bác sĩ Lương. Cùng một hành vi bị truy tố nhưng 3 lần thay đổi tội danh khiến bản thân bác sĩ Lương thấy mất niềm tin vào công lý và rơi vào trạng thái trầm cảm”, luật sư Nam nói.

Luật sư Trần Thu Nam cho biết thêm, khi vào thăm bác sĩ Lương tại bệnh viện, do không ăn ngủ được nên bác sĩ Lương rất gầy và xanh xao, lo lắng. Bản thân luật sư Nam cũng không hiểu TAND TP Hòa Bình đã tiến hành giám định lại sức khỏe của bác sĩ Lương hay chưa, có đủ đảm bảo để tham dự phiên tòa hay không mà chưa đầy 1 tuần đã mở lại phiên tòa.

Ông Hoàng Công Tình (chú của bác sĩ Hoàng Công Lương) cũng cho biết, hiện tại sức khỏe của bác sĩ Lương vẫn chưa được ổn định nhưng không muốn sự việc kéo dài, ngày mai bác sĩ Lương vẫn tham gia phiên tòa.