Sự kiện

Ngày 25/8, Bà Rịa-Vũng Tàu có thêm 32 ca dương tính với Covid-19

Ngày cuối của đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn tiếp tục ghi nhận ca dương tính ngoài cộng đồng, dù có giảm 4 ca so với hôm qua.

Chiều 25/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 24/8 đến 18h ngày 25/8 trên địa bàn ghi nhận thêm 32 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 7 ca phát hiện ngoài cộng đồng.

Cụ thể, Tp. Vũng Tàu ghi nhận 22 ca, trong đó 19 ca trong khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa và 3 ca phát hiện ngoài cộng đồng.

Huyện Long Điền ghi nhận 1 ca ngoài cộng đồng tại xã Phước Hưng.

Tp. Bà Rịa ghi nhận 2 ca, trong đó 1 ca trong khu cách ly tập trung tại trường tiểu học Nguyễn Minh Khanh và 1 ca phát hiện ngoài cộng đồng tại phường Long Toàn.

Huyện Đất Đỏ ghi nhận 2 ca trong khu vực cách ly tập trung tại trường THCS Phước Thạnh và trường THCS Phước Hải.

Huyện Xuyên Mộc ghi nhận 2 ca trong khu vực cách ly tập trung tại trường THCS Bàu Lâm và trường THPT Hòa Hội.

Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 3 ca, trong đó 1 ca trong khu vực phong tỏa tại xã Tóc Tiên và 2 ca ngoài cộng đồng, phát hiện tại chốt kiểm dịch quốc lộ 51.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân.

Như vậy, tính từ ngày 28/6 đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ghi nhận 3.112 ca bệnh Covid-19. Trong ngày, thêm 82 bệnh nhân cũng đã được điều trị khỏi, nâng số bệnh nhân xuất viện lên hơn 2.300 người.

Tại cuộc họp vào chiều nay 25/8, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày, kể từ 0h ngày 26/8 trên toàn tỉnh. Riêng huyện Côn Đảo tiếp tục áp dụng Chỉ thị 15 cho đến khi có thông báo mới.

Để thực hiện mục tiêu khống chế, đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất và tận dụng “thời gian vàng” giãn cách xã hội dập dịch, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị người dân toàn tỉnh, các sở, ngành, địa phương, thực hiện nghiêm ngặt, triệt để giãn cách “ai ở đâu ở đó”.

Xác định giãn cách xã hội là yếu tố quyết định để hạn chế tối đa lây nhiễm dịch, không để “chặt ngoài, lỏng trong”, siết chặt việc di chuyển, bảo đảm đúng đối tượng và quy định, duy trì thực hiện nghiêm, triệt để các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào tỉnh, ngăn chặn triệt để dịch lây lan từ bên ngoài vào tỉnh.

Gio Linh