Thế giới

Ngành sữa New Zealand thiếu hụt lao động do Covid-19

Sữa là ngành xuất khẩu lớn nhất của New Zealand, chiếm khoảng 25-30% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm tại nước này.

Ngành công nghiệp sữa của New Zealand đang phải đối mặt với tình trạng thiếu tới 6.000 công nhân. Nguyên nhân do thị trường lao động thắt chặt và tình trạng biên giới quốc gia phải đóng cửa do liên quan tới diễn biến của đại dịch Covid-19.

Ông Tim Mackle, Giám đốc điều hành của DairyNZ, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba (18/1) tại thủ đô Wellington của New Zealand, Chính phủ đang có kế hoạch miễn trừ để cho phép 200 công nhân sữa nước ngoài vào nước này làm việc, nhưng điều đó vẫn không đủ để bù đắp sự thiếu hụt. Tổ chức của ông đang thúc đẩy 1.500 lao động quốc tế khác được phép qua biên giới trong năm nay.

Sữa là ngành xuất khẩu lớn nhất không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp mà còn trong toàn bộ nền kinh tế của New Zealand. Thông thường, xuất khẩu sữa chiếm khoảng 25-30% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm của nước này.

Ngành công nghiệp sữa nước này sử dụng khoảng 50.000 lao động, nhiều người trong số họ đến từ nước ngoài. Tỷ lệ thất nghiệp New Zealand đã giảm xuống còn 3,4% trong quý III/2021, đây là mức thấp nhất trong 14 năm trong khi một số nhà kinh tế dự đoán tỷ lệ này sẽ còn giảm thêm trong năm nay.

Ông Adrian Orr, thống đốc Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ), cho biết: “Cú sốc Covid-19 đã tác động đáng kể đến nguồn cung cũng như nhu cầu của nền kinh tế, chúng tôi nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với tất cả nguồn lực”.

Ông Tim Mackle, giám đốc điều hành của DairyNZ, chia sẻ: “Việc biên giới đóng cửa trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,4% đang tạo ra sức ép cho những người chăn nuôi bò sữa”; “Việc không đủ số lượng người làm việc trong trang trại có thể gây ra những rủi ro cho vật nuôi, hạn chế sự phát triển của ngành và gia tăng gánh nặng cho những nhóm lao động, các nhân viên thường phải làm việc nhiều giờ hơn bình thường”.

Tổ chức DairyNZ hiện đang tiến hành trao đổi với chính phủ về biện pháp để những người lao động nước ngoài được miễn trừ, giúp họ có thể thực hiện cách ly trong hệ thống quản lý của quốc gia hoặc lựa chọn tự cách ly tại vùng nông thôn.

Đàn bò ở thành phố Auckland, New Zealand. Ảnh: Getty Images.

Vào ngày 21/12/2021, New Zealand đã thông báo trì hoãn kế hoạch mở cửa biên giới cho đến hết tháng 2 năm nay, nguyên nhân do quan ngại sự lây lan nhanh chóng của biến thể Covid-19 Omicron trên toàn cầu. Vào thời điểm đó, quốc gia này vừa mới lên kế hoạch nới lỏng các biện pháp phòng dịch, vốn được xem là nghiêm ngặt nhất thế giới. Theo kế hoạch ban đầu, các hạn chế biên giới quốc tế sẽ được nới lỏng từ tháng 1 và sẽ cho phép toàn bộ khách nước ngoài được nhập cảnh vào tháng 4 năm nay.

Ông Chris Hipkins, Bộ trưởng Ứng phó với Covid-19 của New Zealand, cho biết sẽ rút ngắn khoảng cách tiêm chủng giữa liều vắc- xin thứ hai và mũi tiêm tăng cường từ sáu tháng xuống còn bốn tháng. Điều đó đồng nghĩa rằng 82% công dân nước này sẽ được tiêm mũi tăng cường vào tháng 2 năm nay.

Trong ngày 18/1, New Zealand ghi nhận 79 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại nước này từ đầu mùa dịch đến hiện tại lên mức 15.249 ca trên khắp cả nước.

Hà Thanh (theo Bloomberg, health.govt.nz)