Kinh tế

Ngành sản xuất ôtô Thái Lan đứng trước nguy cơ mất 100 tỉ Bạt

Theo dự báo của liên đoàn Công nghiệp Thái Lan, làn sóng Covid thứ ba sẽ gây ảnh hưởng nặng nề lên ngành sản xuất ô tô nước này.

Cụ thể, cơ quan này dự báo làn sóng Covid thứ ba sẽ khiến ngành sản xuất ôtô Thái Lan thất thu 100 tỉ Bạt. Nhóm nhà sản xuất chịu ảnh hưởng nhiều nhất chủ yếu phục vụ thị trường du lịch và dịch vụ do lệnh giãn cách xã hội và khuyến cáo người dân ở nhà. Làn sóng Covid thứ ba ảnh hưởng nghiêm trọng hơn tới kinh tế nội địa, nhất là nhóm kinh doanh du lịch và dịch vụ.

Trước đó, trong tháng 3/2021, sản lượng ô tô xuất khẩu của Thái Lan tăng 31,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 104.506 chiếc – mức cao nhất kể từ thời điểm dịch bùng phát. Tuy nhiên Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan đang xem xét điều chỉnh mục tiêu sản lượng năm 2021 để phù hợp với tình hình hiện tại.

Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan khuyến cáo, Chính phủ cần sớm triển khai chương trình tiêm vaccine. Nếu đạt mục tiêu 20-30 triệu mũi tiêm vào thời điểm tháng 6/2021, sẽ góp phần hạn chế mức độ ảnh hưởng Covid lên nền kinh tế và giúp các doanh nghiệp phục hồi kinh doanh.

Sự bùng phát trở lại của đại dịch cũng khiến cho bộ Tài chính Thái Lan phải cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của quốc gia này từ 2,8% xuống còn 2,3% trong năm 2021. Đây là lần thứ hai Văn phòng Chính sách Tài khóa (FPO) của bộ Tài chính Thái Lan hạ dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay từ mức 4,5% đưa ra hồi tháng 10/2020, chủ yếu do ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Hiện đất nước Chùa Vàng đang vật lộn trước làn sóng lây nhiễm dịch bệnh mới, vốn đang đẩy hệ thống y tế vào tình trạng quá tải. Theo giới chức Thái Lan, những địa điểm giải trí chính là nơi phát tán virus gây bệnh trong đợt bùng phát lần này.

Trong tháng 4/2020, 7.755 ca Covid-19 được ghi nhận có liên quan đến các địa điểm giải trí, trong đó có 6.828 trường hợp ở thủ đô Bangkok. Trong kỳ nghỉ Tết cổ truyền Songkran vừa qua, những người bị mắc bệnh đã rời Bangkok về quê và làm tiếp tục làm lây lan dịch bệnh.

Tại Bangkok, mọi nguồn lực đang được huy động để kiểm soát dịch bệnh trong bối cảnh không còn nhiều thời gian. Giới chức Bangkok cho rằng điều quan trọng là người dân phải hạn chế tối đa đi lại để tránh lây lan dịch bệnh.

Minh Hoa (t/h theo VOV, Dân Sinh, TTXVN)