Sự kiện

Ngành đường sắt TP.HCM giải trình trước Bộ trưởng GTVT về “cò vé chợ đen”

Chiều 4/2 (tức 30 Tết), đoàn lãnh đạo bộ GTVT đã có buổi làm việc tại ga Sài Gòn. Báo cáo với Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Sài Gòn khẳng định không có hiện tượng nhân viên móc nối với "cò vé chợ đen", làm ảnh hưởng đến người dân.

Đoàn công tác của bộ GTVT được dẫn đầu bởi ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng bộ GTVT. Tháp tùng đoàn là ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc điều hành sở GTVT TP.HCM;…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể làm việc tại ga Sài Gòn. (Ảnh: Hà Nhân).

Tại buổi làm việc, ông Đào Anh Tuấn, Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Vận tải Đường Sắt Sài Gòn báo cáo với Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể về tình hình phục vụ hành khách. Trong dịp Tết Kỷ Hợi từ ngày 23/1 đến ngày 22/2, Tổng công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn tổ chức hàng ngày 10 đội tàu khách Thống Nhất và 15 đôi tàu khách khu đoạn, tổng số chỗ ngồi mở bán vé là 958.000 chỗ. Trong đó, tàu Thống Nhất là 630.000 chỗ và tàu khu đoạn là 328.000 chỗ.

Trong những ngày nghỉ Tết, phía công ty vẫn tổ chức 8 đội tàu để phục vụ hành khách. Tổng số phương tiện là 64 đoàn tàu, công ty Đường Sắt Sài Gòn và Hà Nội mỗi bên 32 đoàn tàu, trong đó có 130 xe đời mới và 30 xe được nâng cấp, cải tạo.

Hành khách lên tàu vào chiều 4/2. (Ảnh: Hà Nhân).

Về công tác bán vé, ông Đào Anh Tuấn khẳng định toàn ngành, toàn công ty đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước với 100% vé được bán công khai qua website. Qua thực tế cho thấy 70% lượng vé được mua qua website, 30% vé còn lại được mua trực tiếp tại ga Sài Gòn và các đại lý.

Hệ thống bán vé hoạt động ổn định, không bị trục trặc ngay cả trong thời điểm nhiều người truy cập nhất. Hiện nay, còn khoảng 40.000 vé sau Tết để phục vụ.

Nói về hiện tượng cò vé móc nối với nhân viên để bán vé "chợ đen", ông Đào Anh Tuấn khẳng định với Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, hiện tượng "cò vé chợ đen" đã xuất hiện nhiều năm qua và ngành đường sắt TP.HCM đã quán triệt nghiêm khắc đối với nhân viên.

“Sau khi báo chí phản ánh, chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng chức năng, công an để điều tra. Qua đó khẳng định việc bán vé vẫn đảm bảo minh bạch, không có hiện tượng “cò trong cò ngoài”. Hiện tượng này là do những người buôn bán vé "chợ đen" bên ngoài tung tin thất thiệt, làm ảnh hưởng đến các cán bộ, nhân viên”, ông Đào Anh Tuấn nói.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể động viên các nhân viên Tổng công ty CP Vận tải Đường Sắt Sài Gòn. (Ảnh: Hà Nhân).

Từ đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và thông tin minh bạch để phục vụ người dân. Ngoài ra, vấn đề an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ cũng được Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, yêu cầu thực hiện nghiêm, đúng quy trình.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói: “Trách nhiệm của các anh chị hết sức nặng nề. Chúng ta phải làm hết trách nhiệm, lương tâm để đảm bảo giao thông ổn định, giúp người dân vui Xuân đón Tết”.

Dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng đề nghị ngành đường sắt quan tâm đến đời sống nhân viên, cán bộ. Ngoài phần lương và phụ cấp trực Tết theo đúng quy định luật Lao động còn phải động viên, hỗ trợ đời sống tinh thần, tình cảm cho nhân viên.

Chiều 30 Tết chỉ mới qua một nửa kế hoạch phục vụ Tết Kỷ Hợi. Mong các cán bộ, nhân viên tranh thủ vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ, hoàn thành phục vụ người dân sau Tết để mùa Xuân trọn vẹn, hạnh phúc.