An ninh - Hình sự

Ngân hàng Nhà nước dự kiến sửa luật sau vụ đổi 100 USD phạt 90 triệu đồng

Sau vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng tại Cần Thơ, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo sửa đổi xử phạt trong lĩnh vực tài chính tiền tệ.

Tại dự thảo sửa đổi Nghị định 96/2014/NĐ-CP vừa công bố mới đây, Ngân hàng Nhà nước thừa nhận có nhiều quy định không còn phù hợp, chưa phù hợp với luật và cần phải sửa đổi. Trong đó, có liên quan đến vụ ông Nguyễn Cà Rê bị phạt 90 triệu đồng vì đã mang đổi 100 USD tại tiệm vàng.

Ngân hàng Nhà nước đánh giá đây là các hành vi không nghiêm trọng. Theo đó, sẽ sửa đổi quy định tại nghị định cũ về mức phạt tiền từ 40 - 80 triệu đồng khi cá nhân mua bán ngoại tệ với cá nhân; phạt 80 - 100 triệu đồng đổi tại cửa hàng không phép…

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng gây nhiều tranh cãi trong dư luận.

Thay vào đó, cơ quan chức năng sẽ không tịch thu mà chỉ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau; mua, bán ngoại tệ với tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ.

Hình thức cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nhỏ, lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ. Cảnh cáo được quyết định bằng văn bản thường chỉ áp dụng chủ yếu để răn đe, giáo dục người dân tôn trọng, có ý thức thực thi pháp luật.

Trước đó, ngày 23/10, UBND TP.Cần Thơ đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng đối với ông Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều) vì đã mang đổi 100 USD tại tiệm vàng. Ông Rê cũng bị tịch thu gần 2,3 triệu đồng đã đổi được. UBND TP.Cần Thơ cũng phạt tiệm vàng 295 triệu đồng vì nhiều vi phạm, trong đó có việc nhận đổi 100 USD của ông Rê và tịch thu số ngoại tệ đã đổi. Người dân tỏ ra không đồng tình với quy định này bởi số tiền đổi quá nhỏ, mức phạt quá lớn.

Liên quan đến vụ việc, ngay sau đó, Thủ tướng cũng đã có văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sửa lại cho phù hợp với thực tiễn, tạo thuận lợi hơn cho người dân.

Mộc Miên (Tổng hợp)