Văn hoá

Ngắm nhìn hàng loạt "siêu cây cảnh" tiền tỷ tại Thủ đô

Mới đây, triển làm sinh vật cảnh Thủ đô được tổ chức, thu hút với sự tham gia của nhiều nhà vườn sở hữu nhiều “siêu cây” trong và ngoài địa bàn Tp.Hà Nội.

Tại triển lãm, hàng nghìn tác phẩm cây cảnh nghệ thuật từ cỡ nhỏ (bonsai) đến cỡ lớn đã được các nhà vườn tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành chuyển về trưng bày.

Theo nhiều nghệ nhân, mỗi tác phẩm là sự kết tinh của nghệ thuật, những sản phẩm tâm đắc được tạo tác qua rất nhiều thời gian và tâm huyết. 

Do đó, những tác phẩm tại đây đều có gì trị cao. Nhiều tác phẩm lên tới vài tỷ, thậm chí chục tỷ đồng. Cá biệt, nhiều nhà vườn chỉ mang đến trưng bày chứ chưa "giao lưu".

Anh Dương Văn Thời (đến từ Bắc Ninh) chia sẻ, một tác phẩm được đánh giá là tuyệt tác phải hội tụ 4 yếu tố: Cổ, Kỳ, Mỹ, Văn.

Cụ thể, Cổ là các yếu tố về tuổi đời lâu năm của cây, đồng nghĩa với thời gian chăm sóc lâu dài, thậm chí qua nhiều thế hệ nghệ nhân; Kỳ là yếu tố kỳ lạ, độc đáo "có một không hai";

Mỹ là vẻ đẹp của cây; Văn là những giá trị về ý nghĩa, khi nhìn vào cho người ngắm ngẫm ra những giá trị nhân văn đằng sau đó.

Do đó, một tác phẩm có giá trị không nhất thiết nằm ở kích thước đồ sộ. Những cây có thể nhỏ, 1 người bê được cũng có thể lên tới cả tỷ đồng nếu hội tụ đủ 4 yếu tố trên.

Đơn cử, tác phẩm "Mộc thiên địa phong vân" của anh Bùi Vinh Long, anh cho biết đã có nhiều người trả giá trên 1 tỷ đồng nhưng anh chưa đồng ý bán.

Đây là tác phẩm mà anh Vinh bỏ ra thời gian 6 tháng để thuyết phục chủ nhân cũ bán lại, sau nhiều năm tác phẩm đã hoàn thiện và anh rất tâm đắc.

Tác phẩm được nhiều người đánh giá cao ở yếu tố nhiều các cục, bệ cây đẹp toàn diện mọi mặt. Đặc biệt, rất hiếm tác phẩm sanh (si) nào có kích thước bệ gốc lớn mà chỉ cao 35cm (lùn lực) như vậy.

Nhận định về giá trị của các tác phẩm cây cảnh, ông Lại Quang Hoà (biệt danh Hoà taxi, một người có tiếng trong giới chơi cây) cho biết, nhiều người cho là đắt nhiều người lại cho là rẻ.

"Cây cảnh nghệ thuật phù hợp với người chơi, với người nhiều tiền, sẵn sàng bỏ ra vài chục tỷ để mua một chiếc siêu xe họ sẵn sàng chịu mất giá vài tỷ/năm cho chiếc xe, thì việc chi vài tỷ cho 1 cây cảnh để đời "có một không hai thì không đắt. Với người không có niềm đam mê với cây, không có điều kiện tài chính thì với họ là đắt thậm chí rẻ họ cũng không mua", ông Hoà nói.

Ông Hoà cho biết thêm, trong những năm 2010, giá cây cảnh Việt Nam đã có "cơn sốt ảo" khiến nhiều nhà vườn lao đao và ảnh hưởng đến thị trường cây cảnh nhiều năm sau đó. Tuy nhiên, hiện nay cây cảnh cơ bản đã trở về với giá trị thực.

Tác phẩm "Si cổ".

Nhiều chi tiết được các nhà vườn dựng lên tỉ mỉ tăng sự hấp dẫn cho các tác phẩm.

Tác phẩm "Cây sanh song long thập toàn".

Tác phẩm "Khổng tước hạ sơn".