Sự kiện

Ngắm huyện Đông Anh trước ngày trở thành một quận của Hà Nội

Huyện Đông Anh nằm ở cửa ngõ phía Bắc Hà Nội, khu vực này là đấu mối giao thông quan trọng với nhiều lợi thể phát triển mọi mặt về kinh tế - xã hội Thủ đô.

Kỳ họp thứ 12 HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập quận Đông Anh và 24 phường thuộc quận Đông Anh trên cơ sở nguyên trạng 185,68km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 437.308 người.

Huyện Đông Anh là cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội có diện tích tự nhiên 185.08km2, quy mô dân số đạt hơn 400.000 người, có 24 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc; nơi tập trung nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch.

 

Đặc biệt, địa bàn huyện cách sân bay quốc tế Nội Bài 13km - cửa ngõ thông thương với quốc tế đã tạo cho Đông Anh nhiều lợi thể phát triển mọi mặt về kinh tế - xã hội.

Về cầu đường, hiện có 3 cây cầu huyết mạch nối Đông Anh với các quận nội thành gồm cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long và cầu Đông Trù (bắc qua sông Đuống) nối quận Long Biên.

Những năm trở lại đây, huyện Đông Anh đang phát triển theo hướng công nghiệp hóa, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ, giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp một cách hợp lý.

Theo tờ trình của UBND Tp.Hà Nội gửi HĐND về Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045 xác định thành phố phía Bắc nằm bên bờ bắc sông Hồng có tổng diện tích 633 km2, quy mô dân số đến năm 2045 khoảng 3,25 triệu người. 

Theo đó, đô thị thông minh sẽ được xây dựng trên cơ sở phát triển khu vực hai bên trục đường Nhật Tân - Nội Bài (Võ Nguyên Giáp); quy hoạch phát triển không gian ngầm đô thị, không gian xanh và không gian công cộng.

Hà Nội định hướng chức năng thành phố phía Bắc là đô thị cửa ngõ, nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; gắn với sân bay Nội Bài. Việc này đòi hỏi sự thống nhất cơ sở hạ tầng của các khu vực nông thôn ngoại thành liền kề với khu nội đô của các thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.

Nhà văn hóa huyện Đông Anh trị giá 300 tỷ đồng có thiết kế mái mô phỏng trống đồng Đông Sơn. Công trình này nằm trên đường Cao Lỗ (đối diện sân vận động Đông Anh) gồm 1 tầng trệt và 4 tầng nổi với tổng diện tích sàn 17.913 m2.

Tiếp đến là công trình Nhà thi đấu đa năng có diện tích khoảng 33 ha, tổng mức đầu tư 672 tỷ đồng, sức chứa 2.650 chỗ ngồi, được khởi công từ tháng 10/2020.

Tuyến đường dẫn vào trung tâm hành chính của huyện Đông Anh.

Từ năm 1961, huyện Đông Anh được sáp nhập về Hà Nội với diện tích hơn 18.000 ha. Mặc dù có diện tích rộng lớn, nhưng một nửa là đất nông nghiệp và đến hiện tại tốc độ đô thị hóa của địa phương tương đối chậm.

Dù với điều kiện giao thông thuận lợi nhưng hoạt động thương mại, dịch vụ vẫn chưa phát triển tương xứng tại địa phương này.

Ngoài việc phát triển nông nghiệp và dịch vụ, với việc giao thông thuận lợi cho việc vận tải, huyện Đông Anh vẫn đang duy trì thế mạnh phát triển công nghiệp.

Tiêu biểu nhất là khu công nghiệp Thăng Long thuộc xã Võng La và xã Kim Chung. Khu công nghiệp Thăng Long thành lập năm 1997, là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất tại Hà Nội với diện tích gần 300 ha.

 Đây là nơi quy tụ các doanh nghiệp FDI lớn như Canon, Panasonic, Yamaha, Sumitomo... Khu công nghiệp này tạo việc làm cho 60.000 lao động, nộp ngân sách mỗi năm khoảng 90 triệu USD