Tiêu dùng & Dư luận

Ngắm bộ 3 xe cổ "hiếm có, khó tìm" đang được trưng bày tại Hà Nội

Ba mẫu xe bao gồm Austin-Healey 3000 MK II 1967, Cadillac Seville 1981, Mercedes Benz 560SL 1984 đang được trưng bày tại trung tâm thương mại ở Long Biên, Hà Nội.

Ghi nhận của Người Đưa Tin tại một trung tâm thương mại thuộc quận Long Biên (Hà Nội), nơi đây đang trưng bày 3 mẫu xế hộp sang lâu đời. Với ngoại hình bắt mắt và độc đáo, 3 chiếc xe đang thu hút nhiều ánh nhìn của khách tham quan.

Đặc biệt chiếc Austin-Healey 3000 MK II là sản phẩm duy nhất tại Việt Nam. Nó được chế tạo bởi Donald Healey - một nhà thiết kế xe hơi kiêm tay đua chuyên nghiệp.

Dòng sản phẩm này được trang bị hệ thống treo lò xo đặc biệt cho bốn bánh trước và sau.

Điểm nổi bật của nét thiết kế cổ điển nằm ở phần vô lăng gỗ cao cấp.

Ở phiên bản đời năm 1967, xe có thiết kế 4 chỗ ngồi, sử dụng động cơ 6 xy-lanh 150 mã lực, đi kèm hộp số 4 cấp. Hệ thống truyền động này giúp xe đạt vận tốc tối đa lên đến 193 km/h.

Xe được trang bị thêm đồng hồ đo nhiệt động cơ ở trung tâm bảng tap-lô.

Một mẫu xe nổi bật khác trong bộ sưu tập là Mercedes-Benz 560SL mui mềm. Được xuất xưởng năm 1984.

560SL ra mắt với vai trò đại diện cho dòng xe thể thao SL (Sport Lightweight) của nhà sản xuất Đức. Tổng cộng đã có hơn 49.000 chiếc được bán ra trên toàn thế giới từ năm 1986 đến năm 1989.

560SL được đánh giá đạt mức đỉnh cao kỹ thuật của công nghiệp ô tô vào thời điểm lúc bấy giờ, với các tính năng thông minh mới nhất như hệ thống phun nhiên liệu điện tử và hộp số tự động bốn cấp.

Chiếc xe hiệu suất cao có thiết kế chỗ ngồi kiểu 2+2, mang đậm tính thể thao.

Hệ thống thông tin giải trí của chiếc 560SL được áp dụng nhiều công nghệ hiện đại vào thời điểm mới ra mắt. Mercedes-Benz 560SL được trang bị động cơ xăng V8, dung tích 5.5 lít, giúp nó đạt tốc độ tối đa 225 km/h.

Chiếc Cadilac Sevile được sản xuất năm 1981 tại Mỹ là dòng sản phẩm được truyền cảm hứng từ sự thành công của các sedan hạng sang của châu Âu trong những năm 1970.

Đặc điểm nổi bật của chiếc Seville nằm ở những chi tiết cờ-rôm chạy khắp thân xe. Đuôi xe được vát xuống, tạo sự khác biệt với những đối thủ cùng phân khúc vào thời điểm xe mới ra mắt.

Mang phong cách "cơ bắp" của những sản phẩm đến từ Mỹ, Cadillac Seville thế hệ thứ hai đang được trưng bày sử dụng động cơ V8, dung tích 5.7 lít, đạt hiệu suất 170 mã lực và vận tốc tối đa 185 km/h.

Cả ba mẫu xe đời cổ đều vẫn được giữ tình trạng nguyên bản, luôn được người chủ cũ chăm chút rất cẩn thận.

3 chiếc xe cổ thu hút ánh nhìn của khách tham quan.