Thế giới

Nga yêu cầu phương Tây không xây cơ sở quân sự trên lãnh thổ của Liên Xô cũ

Moscow cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) đã chọn con đường trừng phạt hơn là đối thoại với Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 1/3 cáo buộc Ukraine vẫn có công nghệ hạt nhân của Liên Xô cũ, đồng thời nói thêm rằng Nga phải ứng phó với mối nguy này, hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin.

Ông Lavrov cũng cho biết Moscow nhận thấy không thể chấp nhận được việc một số nước châu Âu tiếp nhận vũ khí hạt nhân từ Mỹ, và đang thực hiện các biện pháp để ngăn Ukraine mua các loại vũ khí tương tự, Al Jazeera dẫn nguồn các hãng thông tấn Nga RIA Novosti và TASS.

Ngoại trưởng Nga cũng kêu gọi các nước phương Tây không xây dựng các cơ sở quân sự trên lãnh thổ của Liên Xô cũ, đồng thời nói thêm rằng vũ khí hạt nhân của Mỹ ở châu Âu nên được trả về nước.

Ông Lavrov nói thêm rằng, Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ vì sự ổn định chung, đồng thời cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) chọn con đường trừng phạt hơn là đối thoại với Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Anadolu Agency

Các bình luận của Ngoại trưởng Nga là một phần của bài diễn văn được ghi trước cho cuộc họp giải trừ quân bị diễn ra vào ngày 1/3 ở Geneva, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, chỉ có một số ít người ở đó nghe ông phát biểu vì nhiều nhà ngoại giao, bao gồm cả Pháp và Anh, đã tự giải tán để phản đối cuộc tấn công quân sự của Nga vào Ukraine.

Họ đứng thành vòng tròn bên ngoài cuộc họp trong suốt bài phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov, tay cầm cờ Ukraine, Al Jazeera tường thuật.

Ông Lavrov lẽ ra đã trực tiếp tham dự phiên họp, nhưng chuyến bay của ông đã bị hủy bỏ, với cáo buộc một số quốc gia EU (không nêu tên cụ thể) đã chặn đường bay của ông.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhắc lại yêu cầu của cộng đồng quốc tế về việc ngăn chặn cuộc tấn công của Nga ở Ukraine trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28/2, Reuters dẫn nguồn tin từ Văn phòng của Tổng thống Macron cho biết.

Ông Macron cũng thúc giục ông Putin ngừng mọi cuộc tấn công vào dân thường ở Ukraine, bảo tồn cơ sở hạ tầng dân sự và đảm bảo giao thông an toàn trên các con đường quan trọng, đặc biệt là phía Nam Kiev, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết.

"Tổng thống Putin xác nhận ông ấy sẵn sàng cam kết về 3 điểm này", điện Elysee cho biết, đồng thời cho biết thêm ông Macron và ông Putin cũng đồng ý giữ liên lạc trong những ngày tới.

Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết, ông Putin nói với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron rằng, việc phi quân sự hóa Ukraine và phương Tây công nhận chủ quyền của Nga trên bán đảo Crimea là những điều kiện tiên quyết để chấm dứt giao tranh ở Ukraine.

Minh Đức (Theo DW, Al Jazeera, Reuters, NDTV)