Thế giới

Nga xác nhận soái hạm trong hạm đội Biển Đen bị hư hại nặng

Một số báo cáo trên Telegram cho rằng soái hạm trong hạm đội Biển Đen của Nga, sau khi bị hư hại nghiêm trọng, đã bị lật úp.

Nga hôm 14/4 xác nhận chiến hạm hàng đầu trong hạm đội Biển Đen của họ đã bị hư hại nghiêm trọng và thủy thủ đoàn đã phải sơ tán sau khi hỏa hoạn dẫn đến một vụ nổ, trong khi một quan chức Ukraine tuyên bố tàu của Nga đã bị trúng tên lửa.

Vụ việc trên tàu tuần dương tên lửa Moskva xảy ra sau khi đạn dược trên tàu bị nổ tung, hãng thông tấn Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

"Một vụ hỏa hoạn trên tàu tuần dương tên lửa Moskva đã khiến đạn dược phát nổ", Bộ này cho biết trong một tuyên bố.

Theo thông tin do trang Al Jazeera tổng hợp, có các báo cáo trên Telegram cho rằng soái hạm Moskva đã bị lật úp. Thông tin đang được xác minh.

Theo Reuters, Thống đốc khu vực xung quanh cảng Odessa ở Biển Đen, Maksym Marchenko, cho biết trong một bài đăng trực tuyến rằng, con tàu 12.500 tấn bị trúng 2 tên lửa, nhưng không đưa ra bằng chứng nào cho tuyên bố này.

“Các tên lửa Neptune (sao Hải Vương canh) giữ Biển Đen đã gây ra thiệt hại rất nghiêm trọng cho tàu Nga”, ông Marchenko cho biết trong bài đăng trực tuyến.

Reuters cho biết, họ không thể xác minh độc lập các tuyên bố của 2 bên.

Tên lửa chống hạm Neptune (sao Hải Vương) của Ukraine. Ảnh: USNI News

Tên lửa Neptune, được triển khai lần đầu tiên vào năm 2021, dựa trên tên lửa chống hạm AS-20 Kayak của Liên Xô, tương tự như tên lửa Harpoon do Mỹ chế tạo.

Moskva được đưa vào biên chế Hải quân Liên Xô năm 1982 và là một trong 3 tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường lớp Slava.

Tàu tuần dương tên lửa RTS Moskva (121) của Nga. Ảnh: USNI News

Ukraine lên tiếng về việc 1.026 binh sĩ đầu hàng

Ukraine đã cảnh báo vào cuối ngày 13/4 rằng Nga đang tăng cường các nỗ lực ở miền Nam và miền Đông nhằm giành toàn quyền kiểm soát thành phố cảng Mariupol chiến lược.

Các chính phủ phương Tây đang tích cực gửi thêm viện trợ quân sự cho Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 13/4 tuyên bố, 1.026 binh sĩ thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine, bao gồm 162 sĩ quan, đã đầu hàng ở Mariupol, nơi đã bị bao vây trong nhiều tuần và bến cảng đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của quân Nga.

Việc chiếm được khu công nghiệp Azovstal, nơi lực lượng thủy quân lục chiến đã tập trung, sẽ cho phép người Nga kiểm soát toàn bộ cảng chính trên Biển Azov của Ukraine, củng cố hành lang đất liền phía Nam và mở rộng khu vực kiểm soát ở miền Đông Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đang tấn công Azovstal và bến cảng, nhưng một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết ông không có thông tin về bất kỳ sự đầu hàng nào.

"Các lực lượng Nga đang gia tăng các hoạt động của họ trên các mặt trận phía Nam và phía Đông, cố gắng bù đắp cho những thất bại trước của họ", Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu video hàng tối ngày 13/4.

Các nhà báo của Reuters đi cùng phe ly khai do Nga hậu thuẫn đã nhìn thấy ngọn lửa bốc lên từ khu vực Azovstal hôm 12/4, một ngày sau khi Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine cho biết quân đội của họ đã hết đạn dược.

Quân nhân Ukraine nghiên cứu hệ thống vũ khí vác vai Carl Gustaf M4 của Thụy Điển trong buổi huấn luyện gần Kharkiv, Ukraine, ngày 7/4/2022. Ảnh: Al Jazeera

Phương Tây tìm cách hỗ trợ thêm cho Kiev

Hôm 13/4, Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, bao gồm hệ thống pháo binh, tàu sân bay bọc thép và trực thăng. Tổng số viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine lên tới hơn 2,5 tỷ USD. Pháp và Đức cũng cam kết viện trợ nhiều hơn.

Các quan chức cấp cao của Mỹ đang cân nhắc xem có nên cử một thành viên nội các hàng đầu như Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Austin Lloyd đến Kiev để thể hiện tình đoàn kết hay không, một nguồn thạo tin cho biết.

Nga sẽ coi các phương tiện của Mỹ và NATO vận chuyển vũ khí trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với hãng thông tấn TASS.

Nga sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt ăn miếng trả miếng đối với 398 thành viên Hạ viện Mỹ và 87 thượng nghị sĩ Canada, Interfax dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, sau khi Washington nhắm vào 328 thành viên Hạ viện Nga.

Anh đã công bố các biện pháp trừng phạt tài chính mới đối với phe ly khai thân Nga.

Ukraine lên kế hoạch trao đổi tù nhân với Nga

Các cuộc đàm phán được cho là đang được tiến hành để trao đổi 169 quân nhân của Vệ binh Quốc gia Ukraine đã bị bắt làm tù binh tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Thông tin trên được đăng trên kênh Telegram chính thức của Bộ Nội vụ Ukraine, trích dẫn thông báo của Bộ trưởng Denys Moosystemrskyi.

Bộ trưởng Monatstyrskyi cho biết, một số tù nhân ở Belarus và một số ở Nga.

Tổng thống 4 nước thành viên NATO thăm Kiev

Tổng thống của 4 nước thành viên NATO nằm giáp và gần Nga đã đi tàu hỏa đến thủ đô Kiev hôm 13/4, nhấn mạnh sự ủng hộ của họ dành cho Ukraine trong cuộc xung đột giữa quốc gia Đông Âu và Nga.

Tổng thống của Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia đã đi tàu hỏa đến thủ đô Kyiv của Ukraine để gặp Volodymyr Zelenskyy, và thăm Borodyanka, một trong những thị trấn gần đó, nơi tìm thấy bằng chứng về những hành động tàn bạo sau khi quân Nga rút lui.

“Cuộc chiến vì tương lai của châu Âu đang diễn ra ở đây”, Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda tuyên bố, đồng thời kêu gọi các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn, bao gồm cấm vận dầu và khí đốt của Nga và tất cả các ngân hàng của nước này.

Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Latvia Egils Levits và Tổng thống Estonia Alar Karis tham dự cuộc họp báo ở Kiev, Ukraine, ngày 13/4/2022. Ảnh: Al Jazeera

 

Minh Đức (Theo Reuters, Al Jazeera)