Thế giới

Nga tuyên bố kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Ukraine

Nhà máy này có 6 trong số 15 lò phản ứng hạt nhân của Ukraine.

Nga đã thông báo với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) rằng, các lực lượng của họ đã giành quyền kiểm soát khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết hôm 2/3, Xinhua đưa tin.

Ông Grossi cho biết trong một tuyên bố rằng, các nhà ngoại giao Nga tại Vienna nói với IAEA rằng các nhân viên tại nhà máy Zaporizhzhia - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Ukraine - đã tiếp tục công việc cung cấp an toàn hạt nhân và giám sát bức xạ trong chế độ hoạt động bình thường, và "mức độ bức xạ vẫn bình thường".

Theo tuyên bố, nhà máy Zaporizhzhia có 6 trong số 15 lò phản ứng hạt nhân của Ukraine.

Ukraine đã báo cáo với IAEA hôm 2/3 rằng, các nhà máy điện hạt nhân của nước này vẫn tiếp tục hoạt động bình thường và các cơ quan quản lý hạt nhân của họ đã duy trì liên lạc với các cơ sở hạt nhân của họ, Xinhua dẫn lời người đứng đầu IAEA cho biết.

Ông Grossi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, phải tránh bất kỳ hành động quân sự hoặc hành động nào khác có thể đe dọa đến sự an toàn hoặc an ninh của các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine.

Nga đang chờ Ukraine đàm phán tiếp

Các quan chức Nga đã sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán thứ hai với Ukraine vào ngày 2/3, nhưng không rõ liệu các quan chức Ukraine có tham gia hay không, Điện Kremlin cho biết.

Reuters dẫn lời Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, có thông tin trái ngược về các cuộc đàm phán, theo sau cuộc họp tại biên giới Belarus vào ngày 28/2 mà không tạo được đột phá.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, có thông tin trái ngược về các cuộc đàm phán, theo sau cuộc họp tại biên giới Belarus vào ngày 28/2/2022 mà không tạo được đột phá. Ảnh: TASS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 1/3 cho biết, Nga phải ngừng ném bom các thành phố của Ukraine trước khi có thể diễn ra thêm các cuộc đàm phán, theo Reuters.

"Đầu tiên, chúng tôi có thể cố gắng dự đoán liệu các nhà đàm phán Ukraine có xuất hiện hay không. Hãy hy vọng điều này xảy ra. Các nhà đàm phán của chúng tôi sẽ ở đó và sẵn sàng", ông Peskov nói với các phóng viên.

Ông cho biết, Moscow cần đưa ra phản ứng gay gắt, thận trọng và rõ ràng đối với các biện pháp mà các nước phương Tây áp đặt nhằm phá hoại nền kinh tế Nga.

Khi được hỏi liệu dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2 do Gazprom của Nga đứng đầu đã chết hay chưa, ông Peskov cho biết, cơ sở hạ tầng vẫn còn đó và theo lẽ thường là nó sẽ được khởi động lại.

Ông Peskov cũng cho biết, nền kinh tế Nga đang trải qua một cú “đòn giáng” nghiêm trọng nhưng nền kinh tế này rất vững chắc và đất nước đã có kinh nghiệm vượt qua các cuộc khủng hoảng.

Minh Đức (Theo Reuters, DW, Xinhua)