Tiêu điểm thế giới

Nga tung ra loạt vũ khí huỷ diệt ở Syria, ai dám "cứng" với "Gấu"?

300 là con số đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga nhắc đến khi nói về các loại vũ khí của Nga ở chiến trường Syria. Đa số chúng đều đã khẳng định được sự vượt trội.

300 cuộc thử nghiệm

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã tuyên bố về việc thử nghiệm các hệ thống vũ khí mới của nước này ở Syria.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, quân đội Nga đã thử nghiệm trên lãnh thổ của Syria hệ thống tác chiến điện tử độc đáo, các tổ hợp tấn công,...

Trong thời gian hiện diện ở Syria, quân đội Nga đã có hơn 300 cuộc thử nghiệm. Ở Syria, những loại vũ khí này có cơ hội được đánh giá trong điều kiện thực chiến.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, hơn 300 cuộc thử nghiệm vũ khí đã được triển khai ở Syria.

Theo ông Sergei Shoigu, không phải tất cả các cuộc thử nghiệm vũ khí của Nga đều diễn ra suôn sẻ ở Syria. Một số loại vũ khí chưa được đưa vào biên chế, trong khi một số khác bị ngừng hoàn toàn. Tuy nhiên, trong các chiến dịch quân sự, hầu hết các hệ thống và tổ hợp độc đáo đã khẳng định được sự vượt trội của chúng.

Hồi tháng 4, nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp – quân sự của Nga đã tiết lộ với RIA Novosti rằng, nước này đã triển khai cuộc thử nghiệm chiến thuật mới với sự tham gia của hàng chục máy bay không người lái Lancet-3. Những loại máy bay này được dùng trong các đợt không kích nhằm vào mạng lưới khủng bố ở Syria. Lancet-3 được Kalashnikov phát triển và đã được chuyển đến cho các lực lượng Nga đang có mặt tại Syria từ năm 2020. Nguồn tin này cho biết thêm: “Những chiếc máy bay không người lái Lancet đã được sử dụng trong hàng chục cuộc tấn công vào khủng bố. Tất cả đều đạt tỷ lệ chính xác rất cao”.

Máy bay không người lái Lancet-3 của Nga.

“Syria cho chúng tôi những gì? Tôi sẽ nói thẳng với bạn rằng chúng tôi đã phải đối mặt với không ít những bất ngờ khó chịu. Tôi gọi chúng như thế cho nhẹ nhàng. Chúng tôi vừa rút khỏi biên chế gần một chục chiếc và ngừng sản xuất”, ông Sergei Shoigu tiết lộ.

Ông cũng lưu ý: "Chúng tôi đang nói về các phương tiện chế áp và tác chiến điện tử hiện đại, các tổ hợp tấn công và thông tin liên lạc".

Đối với việc thử nghiệm tích cực ở Syria, các hệ thống tác chiến điện tử của Nga có lẽ là phương tiện hiệu quả nhất để chống lại kẻ thù. Những hệ thống như vậy không chỉ cho phép Nga tấn công các loại máy bay không người lái, gây nhiễu liên lạc và bắn hạ tên lửa của đối phương mà còn đàm bảo an ninh của chính Syria.

Hệ thống phòng không duy nhất trên thế giới

Hiện tại, Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới phát triển hệ thống phòng không chống lại nhiều máy bay không người lái cùng lúc.

Nga đang phát triển tổ hợp hệ thống phòng không có khả năng tấn công cùng lúc nhiều máy bay không người lái.

Tổ hợp phòng không độc đáo này đang được phát triển ở Nga. Tổ hợp này được biết đến từ cách đây hơn một năm và sẽ trở thành hệ thống duy nhất trên thế giới có khả năng chống lại cùng lúc nhiều máy bay không người lái. Chúng ta đang nói về một tổ hợp phòng không sử dụng bức xạ vi ba làm phương tiện huỷ diệt.

Theo dữ liệu được công bố trước đây, các tổ hợp phòng không này có khả năng tấn công thành công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 5km. Chúng ta đang nói về nguyên mẫu, 5km là con số của bản đầu tiên. Bản hoàn thiện của hệ thống này có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 20km, quá đủ để tấn công thành công hàng chục máy bay không người lái cùng một lúc.

Theo các chuyên gia, hiện nay không có hệ thống phòng không nào trên thế giới có khả năng chống lại “một bầy máy bay không người lái”. Với một đợt tấn công bằng số lượng lớn máy bay không người lái, phương tiện tiêu diệt hiệu quả nhất sẽ là bức xạ vi ba cực mạnh.

Được biết, các hệ thống phòng không độc đáo này của Nga có thể xuất hiện trong biên chế quân đội Nga vào năm 2025. Hệ thống phòng không bằng bực xạ vi ba mạnh không chỉ ra đòn huỷ diệt với máy bay không người lái mà còn trở thành phương tiện hiệu quả để đối phó với tên lửa của kẻ thù.

HOÀ AN (Theo AVP)