Thế giới

Nga từ chối đề nghị ngừng bắn của Liên Hợp Quốc

Nga đã bác bỏ đề nghị ngừng bắn nhằm cho phép dân thường Ukraine sơ tán, cho rằng yêu cầu ngừng bắn là không thành thực và chỉ nhằm hỗ trợ quân đội Ukraine.

Ngày 19/4, Đại diện Thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy nói với Hội đồng Bảo an LHQ rằng lời kêu gọi Nga ngừng bắn nhân đạo là “thiếu thành thực, và trong thực tế chỉ nhằm mục đích đem lại cho lực lượng chủ nghĩa dân tộc Kiev thời gian tổ chức lại đội ngũ và nhận thêm máy bay không người lái, tên lửa chống tăng và hệ thống phòng không vác vai (MANPADS)”.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng Thư ký LHQ António Guterres kêu gọi ngừng bắn 4 ngày nhằm giúp dân thường tại vùng chiến sự sơ tán và thiết lập hành lang an toàn cho lương thực và thuốc men.  

Trước đó, ông Guterres cho biết hơn 12 triệu người Ukraine đang cần được hỗ trợ nhân đạo; con số này dự kiến sẽ tăng lên mức 15,7 triệu người - tương đương 40% người Ukraine còn ở lại quốc gia này. 

Đại sứ Ukraine tại LHQ Sergiy Kyslytsya nói: “Thưa các đồng nghiệp, có vẻ như những cuộc họp này không hề ảnh hưởng đến cả tình hình an ninh trên tiền tuyến hay tình hình nhân đạo tại Ukraine.”

Hàng triệu người Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa và tị nạn tại các quốc gia khác như Ba Lan, Romania và Slovakia. Trong khi đó, vẫn còn nhiều dân thường Ukraine bị kẹt lại tại vùng Donbas - nơi quân đội Nga vừa mở chiến dịch tấn công mới - và thành phố Mariupol vốn hứng chịu không kích dữ dội từ đầu xung đột. 

Trung Quốc cũng đã lên tiếng ủng hộ lệnh ngừng bắn nhân đạo, đồng thời kêu gọi Nga và Ukraine tiến tới mục tiêu này. 

Bà Kelly Clements, Phó Cao ủy LHQ về Người tị nạn, cho biết: “Trong khi chúng tôi tiếp tục đưa hàng viện trợ, chúng tôi cũng cần [Hội đồng Bảo an] làm việc của mình… Do đó, chúng tôi kêu gọi tất cả các thành viên trong Hội đồng - và chúng tôi nhận thức rõ sự chia rẽ sâu sắc tại đây - bỏ qua khác biệt của mình và tìm cách kết thúc cuộc chiến khủng khiếp và vô nghĩa này.” 

Tùng Phong (Theo The New York Times)