Tiêu điểm thế giới

Nga-Thổ Nhĩ Kỳ đẩy sớm việc chuyển giao S-400 giữa căng thẳng với Mỹ

Hợp đồng thương vụ S-400 với Nga đã hoàn tất và Ankara không có ý định đảo ngược lại hợp đồng với Nga. Thậm chí, Nga còn có thể dự kiến sẽ chuyển giao sớm một số phần của vũ khí này cho Ankara, trong khoảng tháng 6 hoặc tháng 7 trong khi trước đó được dự đoán sẽ chuyển giao vào tháng 7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định.

Theo Hurriyetdaily, quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc bảo vệ hệ thống phòng thủ S-400 từ Nga không thay đổi, một quan chức cấp cao của Ankara cho hay đồng thời nhấn mạnh về khả năng phòng thủ của mình trong bối cảnh tình hình khu vực bất ổn.

“Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có một trục. Đó là trục riêng của mình”, ông Numan Kurtulmus, phó chủ tịch đảng Phát triển và Công lý (APK) cho biết trong một bài phỏng vấn với CNN.

Tuyên bố của ông Kurtulmus được đưa ra nhằm đáp lại những nghi vấn về việc liệu thương vụ mua bán S-400 với Nga sẽ được Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi theo ý của các nước NATO. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai hệ thống tên lửa của Nga mặc sự phản đối mạnh từ Mỹ, nước đang dọa trừng phạt Ankara.

Nga dự kiến chuyển giao hệ thống S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6 hoặc 7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định hợp đồng thương vụ S-400 đã hoàn tất và Ankara không có ý định đảo ngược lại hợp đồng với Nga. Thậm chí, Nga còn có thể dự kiến sẽ chuyển giao sớm một số phần của vũ khí này cho Ankara, trong khoảng tháng 6 hoặc tháng 7 trong khi trước đó được dự đoán sẽ chuyển giao vào tháng 7.

“Thổ Nhĩ Kỳ thực sự mạnh và bởi vậy cần nâng cao khả năng phòng thủ”, ông Kurtulmus cho biết đồng thời nhắc lại rằng quốc gia này là mục tiêu của rất nhiều đợt tấn công tên lửa từ Syria kể từ năm 2011.

“Chúng tôi đề nghị mua hệ thống phòng thủ Patriots của Mỹ nhưng họ trả lời “Không đồng ý”. Nhưng chúng tôi cần phòng thủ. Và giờ họ lại phản đối quyết định mua vũ khí từ các nước khác của chúng tôi”, ông Kurtulmus cho biết thêm.

“Vấn đề S-400 không phải là nỗ lực nhằm xoay trục của Thổ Nhĩ Kỳ. Đơn giản đây chỉ là vấn đề an ninh và Ankara phải bảo vệ mình”, vị quan chức cho hay.

Ông Kurtulmus bác bỏ những tuyên bố rằng việc phát triển S-400 sẽ gây hại các thiết bị NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời nhắc lại tuyên bố của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng mỗi quốc gia đồng minh đều có quyền tự chủ trong việc bổ sung vũ khí cho nước mình.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ nhận cả F-35, S-400 và S-500

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố không sớm thì muộn Mỹ cũng phải đối mặt với thực tế rằng giao dịch mua S-400 với Nga của Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn tất và có khả năng Ankara sẽ mang về cả S-500, thậm chí là F-35 của Washington.

Hôm 18/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ngoài S-400, Ankara có khả năng sẽ mua thêm cả hệ thống tên lửa phòng không S-500 mà Nga đang hoàn thiện.

Trong bối cảnh Mỹ đe dọa ngừng chuyển giao 100 chiếc tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ và ngưng hợp tác với Ankara phát triển chiến đấu cơ này vì thương vụ S-400, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định chắc chắn Washington sẽ chuyển F-35 cho Ankara. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói: “Mỹ đang chuyền bóng quanh sân, cho thấy do dự. Nhưng sớm hay muộn thì chúng tôi sẽ nhận F-35”.

Xem thêm >> Chưa xong "mớ bòng bong" với Thổ Nhĩ Kỳ, S-400 của Iraq sẽ "nối dài ác mộng" đối với người Mỹ?