Thế giới

Nga sử dụng 1.100 quả tên lửa ở Ukraine trong hơn 2 tháng giao tranh

Mỹ cảm thấy khó theo dõi những gì xảy ra với vũ khí được chuyển tới Ukraine khi không có lực lượng nào của Mỹ ở đó, Lầu Năm Góc thừa nhận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong bài phát biểu video hàng tối của mình hôm 25/4, cáo buộc Nga đã sử dụng hơn 1.100 quả tên lửa, dội vô số tên lửa và đạn pháo, cũng như cướp bóc và tàn phá đất nước Ukraine trong hơn 2 tháng xung đột vừa qua.

Khẳng định rằng Nga sẽ không thể chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Ukraine, Tổng thống Zelensky kêu gọi người dân làm mọi cách để khiến Quân đội Nga cảm thấy “không thể chịu đựng nổi” khi hiện diện trên đất Ukraine.

“Các thành phố và làng mạc yên bình đã bị biến thành địa ngục… Nhưng họ đã không đạt được bất cứ điều gì. Và họ cũng sẽ không đạt được điều gì”, ông Zelensky tuyên bố, bổ sung rằng cuộc chiến này đã trở thành “cuộc chiến toàn dân vì Ukraine”.

“Tất cả người dân, không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, trình độ học vấn, mọi đàn ông và phụ nữ Ukraine đều đứng lên ủng hộ nhà nước một cách bình đẳng”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

“Ukraine đã sẵn sàng cho hòa bình… Nhưng để làm cho nước Nga phải tìm kiếm hòa bình, mọi người dân Ukraine, cả đàn ông và phụ nữ, đều phải chiến đấu, phải bảo vệ tự do”, ông khẳng định.

"Mỗi ngày của cuộc chiến sẽ thêm những năm tháng nữa vào cuộc sống hòa bình sau cuộc chiến này, sau chiến thắng của chúng ta".

Ông hiểu rằng người Ukraine muốn biết "khi nào mọi chuyện kết thúc", nhưng thừa nhận rằng "chưa thể có câu trả lời cho điều đó vào lúc này".

Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định, Nga sẽ không thể chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Ảnh: Wales Online

Nga: NATO đang tham gia vào “cuộc chiến ủy nhiệm” với Nga

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 25/4 cảnh báo phương Tây không nên đánh giá thấp nguy cơ gia tăng xung đột hạt nhân liên quan đến vấn đề Ukraine, và chỉ trích NATO "về bản chất" đang tham gia vào một cuộc chiến ủy nhiệm với Nga bằng cách cung cấp vũ khí cho Kiev.

Phát biểu trên kênh truyền hình First Channel của Nga hôm 25/4, ông tuyên bố, "những vũ khí này sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga".

Ông lấy dẫn chứng là việc các cơ sở lưu trữ vũ khí mà Mỹ và các nước cung cấp cho Ukraine ở miền Tây nước này đã “hơn một lần bị các lực lượng Nga nhắm mục tiêu”.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cũng cho biết, các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine sẽ tiếp tục, cuộc xung đột ở Ukraine có thể sẽ kết thúc với việc ký kết một hiệp định, nhưng các điều khoản trong đó sẽ phụ thuộc vào tình hình trên thực địa vào thời điểm đó.

Sau cuộc phỏng vấn của ông Lavrov, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba viết trên Twitter rằng Nga đã đánh mất quân bài cuối cùng nhằm đe dọa thế giới từ bỏ ủng hộ Ukraine.

"Điều này chỉ có nghĩa là Moscow đang cảm nhận được sự thất bại", Ngoại trưởng Ukraine nhận định.

Mỹ tổ chức đàm phán quốc phòng tại căn cứ không quân Ramstein, Đức

Quân đội Mỹ dự kiến sẽ có hơn 40 quốc gia tham dự vòng đàm phán quốc phòng sẽ diễn ra vào ngày 26/4 tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức, với trọng tâm là trang bị vũ khí cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chủ trì sự kiện ngay sau khi hoàn thành chuyến công du tới Kiev và công bố những hỗ trợ mới nhất của Mỹ dành cho Ukraine.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc thừa nhận, rất khó để Mỹ theo dõi những gì xảy ra với vũ khí được chuyển tới Ukraine khi không có lực lượng nào của Mỹ ở đó, nhưng ông cho biết thêm rằng, ông đã nói chuyện với Kiev để đảm bảo vũ khí được theo dõi tốt nhất có thể.

Tên lửa phòng không Strela-10 được Lực lượng vũ trang Ukraine phóng trong cuộc tập trận vào cuối tháng 1/2022. Ảnh: DW

Vòng đàm phán quốc phòng ở Đức sẽ có sự tham gia của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, cùng với đại diện của các nước thành viên NATO cũng như các nước không thuộc liên minh.

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết mục tiêu chính của cuộc đàm phán là đồng bộ hóa và phối hợp hỗ trợ an ninh cho Kiev, bao gồm vũ khí hạng nặng, như lựu pháo, máy bay không người lái được trang bị tốt và đạn dược.

“Vài tuần tới sẽ rất, rất quan trọng”, ông Milley nói với các phóng viên đang đi cùng ông đến Đức.

"Họ (Ukraine) cần được hỗ trợ liên tục để có thể thành công trên chiến trường. Và đó thực sự là mục đích của hội nghị này".

Minh Đức (Theo DW, Reuters, Al Jazeera)