Thế giới

Nga sẽ sử dụng drone để giám sát sơ tán dân thường ở Ukraine

Trong thời gian các hành lang nhân đạo được mở để dân thường rời Kiev, Mariupol, Kharkov và Sumy, phía Nga sẽ tiến hành giám sát khách quan liên tục.

Các hành lang sẽ được mở từ Kiev, Mariupol, Kharkiv và Sumy theo yêu cầu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti cũng đưa tin: Các lực lượng vũ trang Nga, theo yêu cầu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gửi tới nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, tuyên bố ngừng bắn từ 10:00 và mở các hành lang nhân đạo, Trụ sở Điều phối Liên bộ về Ứng phó Nhân đạo ở Ukraine cho biết trong một tuyên bố.

Do đó, dân thường sẽ có thể rời Kiev, Mariupol, Kharkov và Sumy.

Nga sẽ theo dõi và kiểm soát việc sơ tán dân thường trong thời gian ngừng bắn khỏi các thành phố của Ukraine với sự hỗ trợ của các drone (máy bay không người lái, hay còn được gọi là UAV), Trụ sở Điều phối Liên bộ về Ứng phó Nhân đạo ở Ukraine cho biết trong một tuyên bố, Sputnik đưa tin.

"Do đó, chúng tôi cảnh báo rằng mọi nỗ lực của phía Ukraine nhằm một lần nữa đánh lừa Nga và toàn bộ thế giới trong việc làm gián đoạn hoạt động nhân đạo, được cho là do lỗi của Nga, lần này là vô ích và vô nghĩa. Chúng tôi đang chờ đợi các hành động cụ thể từ các nhà chức trách của Kiev, cũng như từ lãnh đạo của các thành phố được nêu tên", Sputnik dẫn lời cơ quan điều phối của Nga ở Ukraine cho biết.

Các hành lang sẽ được đưa vào hoạt động từ 10 giờ sáng ngày 7/3 (theo giờ Moscow). Không có thông tin nào cho biết các hành lang sẽ được mở trong bao lâu, theo trang Times of Israel.

Hãng truyền thông Nga RT trích dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga: “Những nỗ lực của Kiev nhằm cáo buộc Nga làm gián đoạn hoạt động nhân đạo lần này là vô nghĩa. Việc kiểm soát sẽ được thực hiện với sự trợ giúp của máy bay không người lái (drone)”.

Tạm thời chưa có xác nhận nào từ phía Ukraine, trang DW cho biết.

Minh Đức (Theo The Guardian, DW, Times of Israel, Sputnik)