Thế giới

Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine: Giá lúa mì tăng vọt

Giá lúa mỳ đã từng đạt mức kỷ lục trong ngày là 13,6350 US/giạ vào tháng 3 sau khi Nga phát động tấn công Ukraine.

Giá lúa mỳ kỳ hạn đã tăng hơn 5% và giá ngô tăng hơn 2% hôm 31/10, khi Nga tuyên bố ngừng tham gia vào hành lang xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen với Ukraine, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung ngũ cốc toàn cầu.

Cụ thể, theo Bloomberg, giá lúa mỳ kỳ hạn trên sàn giao dịch nông sản Chicago Board of Trade (CBOT) đã tăng tới 7,7% lên mức 8,9325 USD/giạ (1 giạ = 27,2 kg) vào lúc mở cửa hôm 31/10 trước khi giữ ổn định với mức tăng 5,9% lúc 10h giờ Singapore (11h giờ Việt Nam). Giá ngô tăng 2,8% và dầu đậu nành tăng 3%.

Sự biến động giá cả trên thị trường nông sản là một diễn biến đã được các chuyên gia lường trước vì Nga và Ukraine đều là những nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới.

“Thị trường nông sản sẽ biến động khá mạnh trong phiên giao dịch sớm ngày 31/10, do Nga tuyên bố ngừng tham gia vào hành lang ngũ cốc ở Biển Đen", ông Tobin Gorey, Giám đốc chiến lược nông nghiệp tại ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, cho biết hôm 30/10.

Trước đó, theo hãng thông tấn Nga TASS, hôm 29/10, Moscow đã chính thức thông báo với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) về quyết định đình chỉ tham gia thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine sau cuộc tấn công nhằm vào các tàu của Hạm đội Biển Đen Nga ở Sevastopol, Crimea. Tuy nhiên, phía Nga vẫn sẽ tiếp tục làm việc với các phái đoàn của LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ tại Trung tâm Điều phối Chung về vấn đề này.

Một tàu chở hàng chất đầy ngũ cốc, với đích đến là Ethiopia, chuẩn bị lên đường vào tháng 8/2022, từ Cảng Pivdennyi ở Ukraine. Ảnh: NYT

“LHQ, cùng với Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục thỏa thuận ngũ cốc bất chấp việc Nga rút lui", ông Joe Davis, giám đốc kinh doanh hàng hóa của công ty môi giới Futures International LLC có trụ sở tại Chicago, cho biết. Ông cũng dự đoán rằng thị trường lúa mỳ sẽ tiếp tục biến động khi các nhà giao dịch chờ đợi thêm tin tức từ Biển Đen.

Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen giữa Nga và Ukraine do LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã được ký kết vào tháng 7. Nó được thiết kế để cho phép vận chuyển an toàn ngũ cốc và hạt có dầu - một số mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của Ukraine - đến các thị trường trên thế giới.

Hành lang ngũ cốc đã giảm bớt sự eo hẹp của nguồn cung thế giới kể từ khi được mở cửa 3 tháng trước. Ukraine đã vận chuyển hơn 9 triệu tấn ngũ cốc và các loại thực phẩm khác, đồng thời giá ngô và lúa mì đã giảm xuống từ mức cao được ghi nhận hồi đầu năm. Thỏa thuận dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 19/11.

Thông thường, thế giới phụ thuộc vào khu vực Biển Đen cho hơn 1/4 lượng lúa mỳ và lúa mạch xuất khẩu, khoảng 1/5 lượng ngô và phần lớn các chuyến hàng dầu hướng dương. Việc chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc sớm cũng có thể gây rủi ro cho con đường xuất khẩu phân bón chính mà nông dân dựa vào để trồng trọt nhiều loại cây trồng.

Giá lúa mỳ đã từng đạt mức kỷ lục trong ngày là 13,6350 US/giạ vào tháng 3 sau khi Nga phát động tấn công Ukraine.

Minh Đức (Theo Reuters, Bloomberg, TASS)