Thế giới

Nga ra “tối hậu thư” về vũ khí hạt nhân cho Mỹ

Việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus là “một biện pháp đáp trả các chính sách hạt nhân gây bất ổn kéo dài nhiều năm của NATO và Washington”.

Nga có thể xem xét rút vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi Belarus nếu Mỹ và NATO chấm dứt các chính sách thù địch đối với Moscow và Minsk, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti được công bố hôm 31/7, ông Aleksey Polishchuk, người đứng đầu bộ phận xử lý các mối quan hệ với Belarus, Moldova và Ukraine tại Bộ Ngoại giao Nga, đã mô tả quyết định của Nga về đặt vũ khí hạt nhân ở Belarus là một biện pháp cần thiết để củng cố an ninh của cả Moscow và Minsk.

Ông Polishchuk nói rằng việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus là “một biện pháp đáp trả các chính sách hạt nhân gây bất ổn kéo dài nhiều năm của NATO và Washington, cũng như những thay đổi cơ bản gần đây đã diễn ra trong các lĩnh vực an ninh then chốt của châu Âu”.

Tuy nhiên, số vũ khí này có thể được thu hồi nếu Mỹ và NATO đảo ngược lộ trình hủy diệt của họ và loại bỏ kho vũ khí hạt nhân của Mỹ khỏi châu Âu, cũng như dỡ bỏ cơ sở hạ tầng liên quan, ông Polishchuk nói.

Bệ phóng tên lửa Iskander-E của Nga được thử nghiệm trong Diễn đàn Kỹ thuật và Quân sự Quốc tế 2022 tại Alabino bên ngoài Moscow, Nga, ngày 17/8/2022. Ảnh: CNN

Quyết định bố trí vũ khí hạt nhân ở Belarus đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố vào cuối tháng 3. Người đứng đầu Điện Kremlin cho biết, đây là động thái đáp trả kế hoạch cung cấp vũ khí uranium nghèo cho Ukraine của Vương quốc Anh – một động thái bị Moscow chỉ trích là liều lĩnh và vô trách nhiệm.

Hồi giữa tháng 6, ông Putin cho biết, các đầu đạn hạt nhân đầu tiên của Nga đã đến Belarus. Tuyên bố của Tổng thống Putin đã được xác nhận bởi người đồng cấp Belarus, Alexander Lukashenko.

Ông Putin cũng cho biết rằng cơ sở hạ tầng cần thiết sẽ sẵn sàng vào đầu tháng 7, đồng thời hứa rằng Moscow sẽ vẫn kiểm soát vũ khí và lưu ý rằng hành động của Moscow không khác nhiều so với hành động của Mỹ.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ hiện đang đồn trú tại 5 quốc gia NATO ở châu Âu, gồm Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Minh Đức (Theo RT, BelTA)