Thế giới

Nga phản ứng trước yêu cầu rút quân của đồng minh truyền thống

Armenia cho biết lực lượng của họ đã có đủ kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức để thực hiện nhiệm vụ tại sân bay mà không cần sự hỗ trợ của phía Nga.

Điện Kremlin hôm 12/3 cho biết Nga đã nhận được thông báo từ Armenia về việc chấm dứt công việc của Lực lượng biên phòng Nga tại Sân bay Quốc tế Zvartnots ở thủ đô Yerevan của quốc gia vùng Kavkaz.

“Quả thực chúng tôi đã nhận được một lá thư cấp Bộ về vấn đề này, và các liên lạc hiện đang được thực hiện thông qua các cơ quan. Tôi không thể nói nhiều hơn bây giờ”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ở Moscow.

Ông Peskov cho biết thêm rằng các liên hệ giữa chính quyền Nga và Armenia sẽ tiếp tục “ở mọi cấp độ có thể”.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết trong một cuộc họp báo ở Yerevan rằng Lực lượng biên phòng nước này đã gửi thư tới phía Nga cảm ơn vì sự phục vụ của họ.

Ông Pashinyan cho biết, Lực lượng biên phòng Armenia đã có “đủ kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức để thực hiện nhiệm vụ tại sân bay Zvartnots mà không cần sự hỗ trợ của phía Nga”.

Ông cũng cho biết bức thư chỉ ra rằng công việc của Lực lượng biên phòng Nga sẽ kết thúc vào ngày 1/8. “Đây là một quá trình làm việc, không phải một quá trình chính trị”, Thủ tướng Armenia nói thêm.

Trước đó, ông Armen Grigoryan, người đứng đầu Hội đồng An ninh Armenia, đã nói với các nhà báo vào tuần trước rằng Yerevan đã gửi một lá thư chính thức tới Moscow về vấn đề này.

Lực lượng biên phòng Nga đã có mặt tại sân bay Zvartnots theo thỏa thuận giữa Moscow và Yerevan ký năm 1992. Ảnh: Radar Armenia

“Armenia có quan điểm rõ ràng trong vấn đề này. Liên bang Nga đã được thông báo bằng văn bản về quan điểm rõ ràng đó”, ông Grigorian nói với các phóng viên hôm 6/3, đồng thời cho biết thêm theo quan điểm của Yerevan, chỉ có lính biên phòng Armenia thực hiện nhiệm vụ tại sân bay này.

Lực lượng biên phòng Nga là một phần trong cơ cấu của Cơ quan An ninh Liên bang ở Armenia và đã có mặt tại sân bay Zvartnots từ năm 1992 theo một thỏa thuận mà Moscow và Yerevan đã ký kết. Thỏa thuận bố trí lực lượng ở đó mà không nêu rõ vai trò của Lực lượng biên phòng Nga, nhưng có điều khoản rằng phía Nga có thể sử dụng sân bay này cho các nhu cầu vận chuyển.

Armenia đã tách mình ra khỏi đồng minh truyền thống Nga trong những tháng gần đây, đồng thời tiến gần hơn đến phương Tây. Yerevan trước đó đã đưa ra chủ đề về sân bay, nhưng bình luận của ông Grigorian hôm 6/3 là lần đầu tiên Armenia chính thức đưa ra yêu cầu.

“Việc mua sắm thiết bị quân sự với Nga đã giảm từ 96% xuống dưới 10%. Điều này có nghĩa là Armenia đang thực hiện chính sách đa dạng hóa với các đối tác không chỉ ở phương Tây mà còn ở châu Á và các nơi khác. Những thay đổi lớn đang diễn ra. Armenia đang đa dạng hóa nền kinh tế và an ninh của mình”, ông Grigorian nói thêm.

Yêu cầu lính Nga rời đi được đưa ra chưa đầy 2 tuần sau khi Thủ tướng Pashinian cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình France 24 của Pháp rằng Armenia đã đóng băng tư cách thành viên trong Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn dắt, vì cảm thấy không còn có thể dựa vào Moscow để đảm bảo nhu cầu quốc phòng của mình.

Minh Đức (Theo Anadolu, Armenia News, RFE/RL)