Quân sự

Nga phản ứng gay gắt về "tối hậu thư" S-400 Mỹ gửi cho Thổ Nhĩ Kỳ

Trước tối hậu thư của Mỹ về việc Thổ Nhĩ Kỳ cần từ bỏ thỏa thuận S-400 vào tháng 6, Điện Kremlin đã đưa ra quan điểm của mình.

S-400 đang là nguồn cơn căng thẳng Mỹ-Thổ.

Điện Kremlin có quan điểm cực kỳ tiêu cực đối với tất cả các tối hậu thư, bao gồm cả lời kêu gọi của Washington về việc Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ thỏa thuận mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 22/5.

"Chúng tôi cảm thấy cực kỳ tiêu cực về điều đó. Chúng tôi tin rằng những tối hậu thư như vậy là không thể chấp nhận được", ông Peskov nói với các phóng viên, khi được hỏi về quan điểm của Điện Kremlin về những tuyên bố như vậy.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar nói rằng một nhóm nhân viên quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã đến Nga để học cách vận hành các hệ thống phòng không giữa lúc Mỹ đang đưa ra lời đe dọa.

Ngày 21/5, đài truyền hình CNBC dẫn các nguồn tin thân cận cho rằng Mỹ đã cho Thổ Nhĩ Kỳ hai tuần để hủy thỏa thuận với Nga. Nếu không thực hiện, Washington sẽ thông báo loại bỏ Ankara khỏi chương trình F-35 của Lockheed Martin.

Trong nhiều tuần trở lại đây, Washington đã đe dọa Ankara bằng các biện pháp trừng phạt vì kế hoạch mua S-400 của nước này và liên tục tuyên bố có thể trì hoãn hoặc hủy bỏ thỏa thuận bán máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Về phần mình, Ankara tuyên bố mua thiết bị quân sự là vấn đề mang tính chủ quyền và loại trừ khả năng từ bỏ kế hoạch.