Thế giới

Nga mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào Tòa án Hình sự Quốc tế

Ủy ban điều tra Nga thông báo mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào các thẩm phán và công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), do ICC “có dấu hiệu vi phạm pháp luật”.

Ủy ban Điều tra đã mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào các công tố viên và thẩm phán của ICC.

"Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế Karim Ahmad Khan, các thẩm phán Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala và Sergio Gerardo Ugalde Godinez", tuyên bố cho biết, theo hãng thông tấn Nga TASS.

Theo Ủy ban, hành động của các thẩm phán và công tố viên ICC "có dấu hiệu vi phạm luật pháp, truy tố hình sự một người vô tội với các cáo buộc bất hợp pháp, tìm cách chống lại lãnh đạo nước ngoài được bảo vệ theo luật pháp quốc tế". Ủy ban Điều tra Nga đề cập đến Công ước về những người được bảo vệ quốc tế của Liên Hợp Quốc năm 1973, theo đó các nguyên thủ quốc gia được miễn trừ tuyệt đối khỏi quyền xét xử của nước ngoài.

ICC ngày 17/3 phát lệnh bắt Tổng thống Vladimir Putin và Ủy viên của Tổng thống Nga về quyền trẻ em Maria Lvova-Belova với cáo buộc "trục xuất bất hợp pháp trẻ em và di chuyển bất hợp pháp trẻ em từ lãnh thổ Ukraine sang Nga".

Đây không phải lần đầu tiên ICC phát lệnh bắt một nguyên thủ quốc gia đang tại vị. Nhưng đây là lần đầu tiên lãnh đạo một nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bị ICC phát lệnh bắt.

Nga không phải là thành viên ICC nên coi lệnh bắt mà ICC đưa ra là vô hiệu. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/3 nói lệnh bắt giữ của ICC rõ ràng cho thấy sự thù địch nhằm vào Nga và nhằm vào cá nhân Tổng thống Putin.

Hôm 20/3, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã lên tiếng phản đối quyết định của ICC đối với ông Putin. Ông Bolton gọi ICC “về cơ bản là tòa án bất hợp pháp”.

Ông Bolton nói Mỹ không nên hợp tác với ICC trong vấn đề này, theo báo Nga RT.

Đăng Nguyễn - TASS, RT