Thế giới

Nga lần đầu công bố con số thương vong ở Ukraine

Ngoài ra, 3 hành lang nhân đạo đã được mở tại 3 thành phố đang đối mặt với những trận chiến ác liệt nhất, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 2/3 cho biết, 498 binh sĩ Nga đã tử trận và 1.597 binh sĩ khác bị thương kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, Reuters dẫn nguồn thông tấn RIA Novosti của Nga cho biết.

Theo Reuters, đây là lần đầu tiên Moscow đưa ra con số về thương vong của mình.

Trang Anadolu Agency dẫn lời Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow cho biết cả lính nghĩa vụ và học viên của các cơ sở giáo dục của Bộ Quốc phòng Nga đều không tham gia vào chiến dịch đặc biệt này.

“Thông tin được nhiều phương tiện truyền thông phương Tây và một số hãng truyền thông Nga lan truyền về những tổn thất khôn lường được cho là của lực lượng Nga là thông tin sai lệch có chủ đích”, vị phát ngôn viên này nhấn mạnh.

Ông Konashenkov khẳng định, các lực lượng Nga đang thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho dân thường Ukraine.

Để tránh thương vong cho dân thường, 3 hành lang nhân đạo đã được mở tại 3 thành phố đang đối mặt với những trận chiến ác liệt nhất, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

"Những ai muốn rời thủ đô Kiev phải đi theo con đường ở thị trấn ngoại ô Vasilkov. Hành lang nhân đạo từ phía nam thành phố Mariupol được tổ chức thông qua đường cao tốc Mariupol – Shirokino. Một hành lang an toàn tương tự đã được tạo ra ở phía Tây Nam của Kharkiv theo hướng Lyubotin”, ông Konashenkov cho biết thêm.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata của Lực lượng Lục quân Nga. Ảnh: The Diplomat

Anadolu Agency dẫn số liệu của Liên Hợp Quốc cho biết, ít nhất 142 dân thường, trong đó có 13 trẻ em, đã thiệt mạng và 408 người khác, trong đó có 26 trẻ em, bị thương ở Ukraine.

Hơn 874.000 người đã rời Ukraine sang các nước láng giềng, Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết hôm 2/3.

Minh Đức (Theo Reuters, Anadolu Agency)