Thế giới

Nga không từ chối đầu tư từ các quốc gia “không thân thiện”

“Có những người” ở các nước “không thân thiện” sẵn sàng làm việc với Nga, Thủ tướng Nga Mishustin cho biết.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Moscow đã hứng chịu các lệnh trừng phạt chưa từng có tiền lệ do Mỹ và các đồng minh áp đặt.

Để phản ứng, Điện Kremlin đã áp dụng các biện pháp “ăn miếng trả miếng” đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ nước ngoài được cho là đã có các hành động “không thân thiện” chống lại nhà nước, các công ty và công dân của Nga.

Theo cơ quan báo chí của Chính phủ Nga, Đại sứ quán của các quốc gia bị liệt vào “danh sách đen” sẽ phải hạn chế số lượng nhân viên. Hoặc các ngân hàng và nhà môi giới của các nước "không thân thiện" sẽ không được tiếp cận cơ sở hạ tầng tài chính Nga...

Nhưng trong những bình luận mới nhất, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết Chính phủ của ông không đóng cửa với các khoản đầu tư từ các nước “không thân thiện”.

“Tất nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các nước "không thân thiện". Chúng tôi không từ chối đầu tư từ các nước "không thân thiện”", hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời ông Mishustin nói hôm 3/4.

“Có những người” ở các nước “không thân thiện” sẵn sàng làm việc với Nga, Thủ tướng Mishustin cho biết thêm.

Ông Mishustin nhắc lại rằng Nga đã đơn giản hóa mọi cơ chế để thu hồi lợi nhuận từ các quốc gia “không thân thiện” càng nhiều càng tốt, bao gồm cả việc phát triển các khu hành chính đặc biệt.

Hai quốc gia đầu tiên được liệt vào “danh sách đen” của Moscow là Mỹ và Cộng hòa Séc vào tháng 3/2022, chỉ vài ngày sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Vào tháng 7/2022, Nga đã bổ sung Croatia, Đan Mạch, Hy Lạp, Slovakia và Slovenia vào danh sách.

Danh sách này cũng bao gồm Canada, Anh, Ukraine, Australia, Singapore, Nhật Bản, New Zealand, Micronesia, Montenegro, Albania, Thụy Sĩ, Andorra, Hàn Quốc, Lichtenstein, Monaco, Na Uy, San Marino và Bắc Macedonia.

Hungary mặc dù là nước EU-NATO có quan hệ thân thiện nhất với Nga nhưng vẫn không nằm ngoài “danh sách đen” kể trên.

Minh Đức (Theo TASS, RFE/RL)