Thế giới

Nga không có kế hoạch triệu hồi đại sứ từ các nước châu Âu

Nga đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu các biện pháp ứng phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nga không có kế hoạch triệu hồi đại sứ từ các nước châu Âu, Hãng thông tấn TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Yevgeny Ivanov nói với các phóng viên hôm 28/2 cho biết.

"Không" là câu trả lời của ông khi được hỏi liệu có bất kỳ kế hoạch nào như vậy đang được thảo luận hay không.

Ông Ivanov cũng cho biết, EU vẫn chưa quyết định hạn chế cấp thị thực cho người Nga.

"Điều đó chưa được công bố chính thức", ông nói. "Chúng tôi đã nghe các tuyên bố nhưng đây phải là một quyết định thống nhất vì các quốc gia không thể đưa ra những quyết định này một cách riêng lẻ".

"Các quyết định chính thức đã đưa ra một số hạn chế: Ví dụ, thị thực hiện là bắt buộc đối với người có hộ chiếu ngoại giao", ông cho biết. "Trước đây, những người có hộ chiếu ngoại giao của cả hai bên có thể đi lại mà không cần thị thực".

Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Séc Vit Rakusan hôm 27/2 cho biết, nước này sẽ đề xuất các nước thành viên EU ngừng cấp thị thực Schengen cho người Nga vì chiến dịch quân sự đặc biệt của Tổng thống Putin ở Ukraine.

Các nước EU trước đó đã đồng ý đưa ra các giới hạn đối với người Nga có hộ chiếu ngoại giao không được cấp thị thực. Họ sẽ cần xác minh thêm khi nhập cảnh vào một quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu.

Sẵn sàng đối phó với các lệnh trừng phạt

Các biện pháp để đối phó với các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra, bao gồm cả những biện pháp chặt chẽ nhất, đã được chuẩn bị “một cách có hệ thống”, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 28/2, TASS đưa tin.

Liên quan đến động thái tăng lãi suất chủ chốt, Điện Kremlin đánh giá cao hiệu quả và độ tin cậy của Ngân hàng Trung ương Nga (CBR), ông Dmitry Peskov cho biết. Ảnh: Politico

"Cho đến nay chúng ta không có lý do gì để nghi ngờ tính hiệu quả và độ tin cậy của Ngân hàng Trung ương. Hiện nay chúng ta cũng không có lý do gì để nghi ngờ tính hiệu quả của họ", ông Peskov nói khi được hỏi Điện Kremlin đánh giá như thế nào về các hành động của Ngân hàng Trung ương Nga (CBR), bao gồm cả những hành động liên quan đến việc tăng lãi suất chủ chốt.

Trước đó, CBR đã quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 10,5% lên thành 20% mỗi năm bắt đầu từ ngày 28/2.

"Liên bang Nga đã chuẩn bị một cách có hệ thống để đối phó với các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt chặt chẽ nhất mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay, trong một thời gian khá dài. Có các kế hoạch ứng phó. Chúng đã được chuẩn bị sẵn sàng, phát triển và đang được thực hiện ngay lúc này", ông Peskov cho biết.

Minh Đức (Theo TASS)