Thế giới

Nga hồi tưởng lại quan hệ hợp tác trước đây với NATO

Nga không muốn quay ngược thời gian trở lại thời kỳ Chiến tranh Lạnh, mà NATO đang cố gắng áp đặt lên Moscow một lần nữa, một quan chức ngoại giao Nga tuyên bố.

Moscow luôn là một đối tác đáng tin cậy của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong các dự án của liên minh này nhằm tăng cường an ninh của Nga và của các quốc gia thành viên của khối, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết hôm 5/7.

"Chúng ta đã đóng góp một cách trung thực vào quan hệ hợp tác với liên minh này trong các lĩnh vực mà chúng ta tin rằng sẽ giúp thực hiện các dự án nhằm tăng cường an ninh của đất nước ta và an ninh của các quốc gia thành viên NATO", ông Grushko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Argumenty I Fakty của Nga, xuất bản hôm 5/7.

Nhưng nhà ngoại giao cấp cao cũng lưu ý rằng, Nga và phương Tây không cùng quan điểm về nhiều giá trị.

"Chúng ta có truyền thống của riêng mình và chúng ta yêu cầu tôn trọng những truyền thống này", ông nói. "Chúng ta bình tĩnh đứng nhìn mọi thứ đang diễn ra với chúng. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không bao giờ tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào từ bên ngoài để thực hiện những điều hoàn toàn không thể chấp nhận được trên đất Nga và nhằm mục đích khuấy động công chúng".

Từ trái sang, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Đại tá Alexander Fomin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gặp gỡ trong Hội đồng NATO-Nga tại trụ sở của Liên minh ở Brussels, ngày 12/1/2022. Ảnh: CFP

Nga không muốn quay ngược thời gian trở lại thời kỳ Chiến tranh Lạnh, mà NATO đang cố gắng áp đặt lên Moscow một lần nữa, Thứ trưởng Grushko bổ sung, đồng thời cho rằng Mỹ - quốc gia dẫn đầu khối liên minh quân sự phương Tây - cần điều này để thực hiện các kế hoạch địa chính trị của riêng mình.

"Các kế hoạch này rất đơn giản và nhằm duy trì vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ, duy trì thế giới đơn cực và chuyển tất cả các chi phí kinh tế và tài chính tiếp theo cho các đồng minh của chính họ", nhà ngoại giao Nga nói.

"Bởi vì điều này và bởi vì Nga đang chống lại việc chơi theo các quy tắc đã được áp đặt, cuộc đối đầu (giữa Nga và phương Tây) sẽ kéo dài".

Theo ông Grushko, Nga đã xây dựng được "4 không gian chung" với Liên minh châu Âu (EU), nhưng dự án đã thất bại do EU chưa sẵn sàng cho sự hợp tác bình đẳng.

"Bằng cách nào đó, họ tin rằng tất cả các quốc gia phải hành động như thể tất cả họ đều đã là ứng cử viên cho tư cách thành viên EU", Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

"Đây là bản chất của cuộc đối đầu giữa chúng ta với NATO. Phản ứng kiên định của Nga là Không. Hợp tác phải dựa trên sự bình đẳng, không phải dựa trên sự áp đặt, mà là sự phù hợp với lợi ích của chúng ta”, ông Grushko kết luận.

Trong bản Khái niệm Chiến lược (Strategic Concept) 2022 được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Madrid vừa qua, NATO coi Nga là "mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất" đối với an ninh của khối. Theo đó, Moscow đã bị loại khỏi danh sách các đối tác NATO.

NATO cho rằng mối quan hệ giữa liên minh này và Nga có thể thay đổi, nhưng nó phụ thuộc vào Moscow.

Minh Đức (Theo TASS)