Thế giới

Nga dừng giao dịch ngoại tệ, chỉ được rút giới hạn 10.000 USD

Quy định của Ngân hàng Trung ương Nga được đưa ra trong bối cảnh các lệnh trừng phạt tài chính hạn chế dòng chảy USD vào Nga.

Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) mới đây đã tuyên bố đăt giới hạn lượng tiền mặt ngoại tệ mà công dân nước này có thể rút. Quy định mới sẽ diễn ra từ ngày 9/3 đến ngày 9/9 năm nay. Theo đó, chủ tài khoản có thể rút tối đa 10.000 USD tiền mặt từ tài khoản của mình, phần còn lại của số tiền phải giao dịch bằng đồng rúp theo tỷ giá thị trường vào ngày phát hành.

Hiện tại 90% tài khoản ngoại tệ tại các ngân hàng Nga không vượt quá số tiền 10.000 USD, tức là 90% khách hàng có tiền gửi hoặc tài khoản ngoại tệ có thể nhận toàn bộ tiền của họ bằng tiền mặt. CBR cho biết trong thời gian của lệnh tạm thời này bất kể khách hàng rút loại ngoại tệ nào trong tài khoản đều sẽ được thanh toán bằng USD. Việc chuyển đổi các loại tiền tệ khác sang USD sẽ theo tỷ giá thị trường vào ngày phát hành.

Các ngân hàng Nga sẽ không bán tiền mặt nước ngoài cho công dân trong thời gian quy định mới có hiệu lực. CBR cho biết biện pháp đặc biệt được thực thi do các quốc gia phương Tây đã áp đặt hạn chế đối với dòng chảy USD vào Nga.

Thông báo này của Nga được đưa ra sau khi một số quốc gia, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính và cấm đi lại đối với Moscow. Các quốc gia này cũng đang cân nhắc hình phạt mới với mục tiêu đóng băng tài sản, hạn chế việc đi lại của quan chức chính trị và quân sự có ảnh hưởng tại Nga.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nga tại thủ đô Moscow, vào ngày 19/3/2021. Ảnh: Getty Images.

Nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt cứng rắn từ nhiều nước, trong tuần này Moscow đã phê duyệt danh sách những quốc gia và vùng lãnh thổ có hành động "không thân thiện" nhằm vào Nga, các công ty và công dân nước này.

Theo hãng tin TASS, người dân và công ty Nga, bản thân nhà nước, các khu vực và thành phố trực thuộc Trung ương sẽ thanh toán cho chủ nợ thuộc danh sách quốc gia "không thân thiện" bằng đồng rúp. Quy định tạm thời mới áp dụng cho các khoản thanh toán vượt quá 10 triệu rúp mỗi tháng hoặc lượng ngoại tệ tương ứng. Người dân và công ty Nga có thể yêu cầu một ngân hàng nước này lập tài khoản đặc biệt để sử dụng đồng rúp thanh toán nước ngoài.

Trước khi các lệnh trừng phạt của phương Tây có hiệu lực, đồng rúp có thể được tự do chuyển đổi sang USD hoặc đồng Euro, tạo điều kiện cho người Nga thanh toán khoản nợ nước ngoài. Nhưng việc đóng băng kho dự trữ ngoại hối của Nga và loại các ngân hàng nước này khỏi hệ thống SWIFT đồng nghĩa rằng đồng rúp không còn dễ dàng được sử dụng để chuyển đổi ngoại hối và thanh toán nợ nước ngoài.

Ông Wu Jinduo, trưởng bộ phận thu nhập cố định tại viện nghiên cứu Great Wall Securities, chia sẻ với hãng tin Global Times rằng Nga có thể chọn đồng NDT Trung Quốc hoặc SGD Singapore trong tài sản ngoại hối của mình để thanh toán nợ nước ngoài thay vì chuyển đổi rúp thành USD để trả cho các chủ nợ.

Quyết định sử dụng đồng rúp như một biện pháp đối phó với phương Tây, bởi việc đồng rúp có thể biến động mạnh sẽ khiến các chủ nợ nước ngoài của Nga phải đối mặt với rủi ro tài chính lớn. Trong trường hợp đồng rúp mất giá đáng kể, các khoản trả nợ bằng đồng rúp cho người nước ngoài có thể trở thành như một đống "giấy vụn".

Phạm Hà Thanh (theo AA, Global Times)