Thế giới

Nga đã phóng 600 tên lửa, triển khai 95% lực lượng ở Ukraine

Lực lượng Nga tăng cường pháo kích vào Kharkiv, thành phố Chernihiv ở phía Bắc và thành phố Mykolaiv ở phía Nam nhưng có vẻ sẽ không tấn công thành phố Odessa.

Mỹ không cho rằng một cuộc tấn công đổ bộ của Nga trong hoặc gần thành phố Odessa của Ukraine sắp xảy ra, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về một cuộc tấn công tiềm tàng vào thành phố này, theo thông tin do Al Jazeera tổng hợp.

Vị quan chức giấu tên nói với hãng tin Reuters, ước tính Nga đã phóng khoảng 600 tên lửa kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công và triển khai vào Ukraine khoảng 95% lực lượng chiến đấu mà nước này đã sắp xếp trước bên ngoài đất nước.

Các lực lượng Nga tiếp tục cố gắng tiến lên và cô lập Kiev, Kharkiv và Chernihiv và đang gặp phải "sự kháng cự mạnh mẽ của phía Ukraine", vị quan chức này cho biết.

Ukraine: Lực lượng Nga tăng cường pháo kích vào các thành phố

Ông Oleksiy Arestovich, Cố vấn Tổng thống Ukraine, cho biết, quân Nga đã gia tăng các cuộc pháo kích vào một số thành phố của Ukraine vào cuối ngày 6/3, theo DW.

Ông Arestovich cho rằng các vùng ngoại ô của Kiev đã hứng thêm pháo kích. Lực lượng Nga cũng tăng cường pháo kích vào Kharkiv, thành phố Chernihiv ở phía Bắc và thành phố Mykolaiv ở phía Nam.

Ông Arestovich cho biết, tình hình ở các vùng ngoại ô của Kiev gồm Bucha, Hostomel và Iprin là "thảm khốc", đồng thời cho biết thêm rằng Chính phủ đang làm tất cả những gì có thể để tiếp tục sơ tán dân thường sau khi những nỗ lực trước đó không thành công.

Vài trăm nghìn người Ukraine phải sơ tán

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, hàng trăm nghìn người Ukraine phải được sơ tán khỏi các thị trấn ngay lập tức, theo tin tức do DW tổng hợp.

Người dân tập trung tại một hầm trú ẩn không kích ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Al Jazeera

Báo Ukrayinska Pravda của Ukraine dẫn nguồn từ Văn phòng Tổng thống cho biết, có khoảng vài chục thị trấn ở 8 khu vực đang đối mặt với tình hình nhân đạo rất thảm khốc.

Theo Ukrayinska Pravda, Văn phòng Tổng thống cho rằng Nga đang sử dụng các hành lang nhân đạo như một cái cớ để củng cố các vị trí quân sự của mình.

Anh sẽ viện trợ bổ sung cho Ukraine

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 6/3 thông báo rằng Vương quốc Anh sẽ viện trợ thêm 100 triệu USD cho Ukraine, DW đưa tin.

Khoản viện trợ bổ sung này sẽ được cung cấp thông qua Ngân hàng Thế giới (WB). Vương quốc Anh trước đó đã hỗ trợ 290 triệu USD cho Ukraine.

Mỹ, EU xem xét cấm nhập khẩu dầu từ Nga

Chính phủ Mỹ đang tham vấn với các đồng minh châu Âu về lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga, theo thông tin do Al Jazeera tổng hợp.

“Hiện chúng tôi đang nói chuyện với các đối tác và đồng minh châu Âu để xem xét một cách có phối hợp về lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với CNN.

Cuộc tranh luận cũng xoay quanh việc “đảm bảo rằng vẫn có nguồn cung dầu thích hợp trên các thị trường thế giới”, ông Blinken nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không loại trừ rõ ràng một động thái như vậy.

Tàu chở dầu thô, Chemtrans Cancale, được nhìn thấy đang neo đậu ngoài khơi khi chờ cập cảng Port Everglades vào ngày 20/4/2020 ở Fort Lauderdale, Florida. Ảnh: CNBC

Giá dầu WTI của Mỹ đã tăng trên 125 USD/thùng vào đầu giờ giao dịch hôm 6/3, khi thị trường tiếp tục phản ứng với sự gián đoạn nguồn cung bắt nguồn từ cuộc chiến giữa Nga và Ukraine và khả năng Mỹ cùng các đồng minh và đối tác có thể đưa ra lệnh cấm đối với dầu của Nga và khí tự nhiên, CNBC đưa tin.

Giá dầu WTI tiêu chuẩn của Mỹ tăng 8%, có thời điểm lên tới 130 USD/thùng, đạt mức cao nhất kể từ giữa năm 2008. Dầu thô Brent tiêu chuẩn quốc tế giao dịch cao hơn 9% lên 128,60 USD, cũng là mức giá cao nhất kể từ năm 2008.

"Giá dầu đang tăng lên do triển vọng cấm vận hoàn toàn dầu và các sản phẩm của Nga", John Kilduff, đối tác sáng lập của Again Capital, cho biết. “Giá xăng dầu, vốn đã ở mức cao, sẽ tiếp tục tăng một cách chóng mặt. Giá ở một số bang sẽ nhanh chóng tăng lên 5 USD/gallon”.

Minh Đức