Thế giới

Nga có thể dùng lốp xe bảo vệ máy bay trước các cuộc không kích của Ukraine

Lực lượng Nga sử dụng lốp xe hơi để che phủ máy bay và các chuyên gia cho rằng đây có thể là biện pháp nhằm bảo vệ chúng khỏi các cuộc không kích của Ukraine.

Lực lượng Nga bắt đầu sử dụng lốp xe hơi để che phủ các máy bay của mình, và các chuyên gia cho rằng đây có thể là một biện pháp thủ công nhằm bảo vệ máy bay khỏi các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Ukraine. 
 
Hình ảnh vệ tinh căn cứ Không quân Engels sâu trong lãnh thổ Nga cho thấy hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95 được phủ đầy lốp xe hơi.
 
CNN chưa thể xác minh nguyên nhân các lốp xe này được đặt trên máy bay, tuy nhiên các chuyên gia cho biết đây có thể là một biện pháp thô sơ để không chỉ thêm một lớp bảo vệ khỏi các máy bay không người lái của Ukraine, mà còn giúp giảm khả năng phát hiện các máy bay này, nhất là trong đêm.
 
Francisco Serra-Martins, lãnh đạo công ty sản xuất UAV One Way Aerospace vốn được Ukraine sử dụng, nhận định biện pháp này có thể phát huy hiệu quả một phần, giúp giảm thiểu thiệt hại với máy bay Nga khi bị tập kích bằng UAV.

"Lốp xe cũ có thể giảm tín hiệu nhiệt của các oanh tạc cơ chiến lược đang đỗ trên sân bay. Tuy nhiên, UAV trang bị camera hồng ngoại vẫn có thể quan sát được chúng", Serra-Martins nói. 

 

Ảnh vệ tinh từ Maxar Technologies.

 

Steffan Watkins, chuyên gia nghiên cứu về tàu chiến và máy bay dựa trên dữ liệu tình báo nguồn mở, cho biết lực lượng Nga "đang nỗ lực tăng cường lớp bảo vệ cho những máy bay đỗ tại căn cứ. Biện pháp này có tác dụng hay không phụ thuộc vào đầu đạn của tên lửa hoặc máy bay không người lái". Ông Watkins nhận định lốp xe có thể ngăn các mảnh văng từ vụ nổ UAV xuyên qua thân máy bay.

Một quan chức quân sự của NATO cho biết liên minh đã được báo cáo về biện pháp thủ công này. Quan chức này yêu cầu giữ kín danh tính, vì không được cấp phép phát biểu trước các cơ quan truyền thông.
 
“Chúng tôi tin rằng biện pháp này được thực hiện nhằm bảo vệ các máy bay khỏi máy bay không người lái. Chúng tôi vẫn chưa biết về tính hiệu quả của chúng”, vị quan chức cho biết.

Ảnh vệ tinh từ Maxar Technologies.

Nguyễn Quang Minh (theo CNN)